.

Tổ chức chuyển tải hành khách từ Đồng Hới ra Vinh và ngược lại

Thứ Bảy, 15/10/2016, 22:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Do đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua Quảng Bình bị sạt lở nghiêm trọng nên cuối giờ chiều 15-10, sau khi Quốc lộ 1A thông tuyến trở lại, ngành Đường sắt phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức chuyển tải hành khách bị tắc đường từ Quảng Bình ra Nghệ An và ngược lại để tiếp tục hành trình.

>> Đường sắt Bắc-Nam sạt lở, hàng trăm hành khách mắc kẹt tại Quảng Bình

Xe trung chuyển hành khách từ ga Đồng Hới ra ga Vinh để tránh đoạn đường sắt bị ngập, hư hỏng.
Các phương tiện chuyển tải hành khách từ ga Đồng Hới ra ga Vinh.

Tại ga Đồng Hới vào tối nay, việc tổ chức chuyển tải hành khách do bị tắc đường được tiến hành rất khẩn trương.

Theo đó, đối với các đoàn tàu từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh do tắc đường nên phải dừng ở ga Vinh, khách được bố trí sang xe ô tô và đưa vào ga Đồng Hới lên tàu để tiếp tục hành trình vào Nam và ngược lại. Vào lúc 16 giờ chiều nay, ga Vinh đã tổ chức sáu chuyến xe tăng-bo khách từ Vinh vào ga Đồng Hới để đi vào Nam.

Đại diện lãnh đạo ga Đồng Hới cho biết, tối 15-10, có ít nhất ba đoàn tàu phải chuyển tải khách là SE2, SE6 và SE8 với hàng nghìn khách, ngành Đường sắt sẽ phục vụ miễn phí cơm, nước uống cho hành khách trong thời gian chờ đợi.

Minh Văn