.

Tuyên Hoá: Hơn 100 ha cây trồng vụ hè thu năm 2015 bị ngập lũ

Thứ Tư, 16/09/2015, 10:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hoá cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 13 đến 16-9, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã khiến cho hơn 100 ha cây trồng vụ hè thu năm 2015 (chủ yếu là lúa, ngô, lạc) bị ngập lũ, có nguy cơ bị ảnh hưởng về năng suất, sản lượng.

>> TP Đồng Hới: Nhiều tuyến đường chìm trong nước do mưa lớn

Tính đến 7 giờ sáng ngày 16-9, lượng mưa đo được tại trạm Đồng Tâm: 529mm; tại trạm Mai Hoá: 308,2mm. Hiện mực nước sông Gianh tại trạm Đồng Tâm đang xuống chậm, đạt đỉnh lũ 12,42 mét (dưới mức báo động 2 là 0,58 mét); mực nước sông Gianh tại trạm Mai Hoá đang lên, đạt đỉnh lũ 5,03 mét (trên mức báo động 2 là 0,03 mét).

Trước những diễn biến bất thường của mưa lũ, từ ngày 13-9 đến nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hoá đã tích cực chỉ đạo các Ban Phòng chống thiên tai xã, thị trấn, các tổ phòng chống lụt, bão và các đơn vị Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn khẩn trương triển khai có hiệu quả phương án phòng chống lụt bão của đơn vị mình. Nhờ đó, hiện Tuyên Hoá chưa có thiệt hại nào về người do bão lũ...

Văn Minh