.

Cần ngăn chặn ngay tình trạng người dân tháo dỡ rào chắn chống lóa trên quốc lộ 1

Thứ Tư, 16/09/2015, 12:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Hiện nay, trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh ta đã được nâng cấp mở rộng, hệ thống phân làn, phân luồng đường cho các loại phương tiện tham gia giao thông khá rõ ràng. Đồng thời, hệ thống rào chắn bằng lưới sắt cũng được gắn ở phía trên dải phân cách để chống lóa đèn cho các phương tiện tham gia giao thông chạy ngược chiều vào ban đêm. Thế nhưng, mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì rất nhiều đoạn đường đã bị người dân tháo bỏ tấm chắn lưới sắt chống lóa để dễ trèo qua, lại khi sang đường.

Người dân tháo bỏ tấm chắn và kê cao mặt đường để tiện bề qua lại. (Chụp tại phía nam đèo Lý Hòa ngày 12-9-2015).
Người dân tháo bỏ tấm chắn và kê cao mặt đường để tiện bề qua lại. (Chụp tại phía nam đèo Lý Hòa ngày 12-9-2015).

Tình trạng này tập trung chủ yếu vào khu vực có đông dân cư sống ở hai  bên quốc lộ 1. Chỉ trên một đoạn đường khoảng 1km, từ cầu Thanh Ba đến ngã ba Cảng Gianh (thuộc 2 thôn Thanh Khê và Thanh Vinh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) chúng tôi đã thấy được có đến 14 tấm rào chắn chống lóa bị người dân phá bỏ để leo trèo qua lại (dù trên đoạn đường này ngành Giao thông đã bố trí 3 khoảng hở cho người và phương tiện qua lại.

Một tấm chắn đã bị người dân tháo bỏ, và 3 tấm còn lại rất có thể cùng chung số phận. (Chụp tại xã Thanh Trạch ngày 12-9-2015).
Một tấm chắn đã bị người dân tháo bỏ, và 3 tấm còn lại rất có thể cùng chung số phận. (Chụp tại xã Thanh Trạch ngày 12-9-2015).

Trước thực trạng này, đề nghị ngành Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại công trình giao thông. Qua đó, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, cũng như người dân sống hai bên quốc lộ 1.

Tiến Hành

>> 48 vị trí trên dải phân cách Quốc lộ 1 bị tháo dỡ