.

Tấm lòng vàng của một doanh nghiệp

Thứ Sáu, 08/08/2014, 15:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Cao Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh giới thiệu cho chúng tôi một điển hình trong phong trào nhân đạo, từ thiện, chung tay cùng với cộng đồng xã hội làm dịu đi nỗi đau da cam-Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. Giám đốc Lê Trọng Huấn cùng tập thể Công ty là một trong 59 tổ chức, 43 cá nhân trong nước và 10 cá nhân ngoài nước được tuyên dương Tấm lòng vàng đối với nạn nhân CĐDC năm 2014 do Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam vinh danh.

Làm nhân đạo phải bằng cái tâm

Giám đốc Lê Trọng Huấn nhận xét với tôi như vậy trong câu chuyện anh cùng Công ty “bén duyên” với công tác nhân đạo, từ thiện. “Thật ra, cùng với các đơn vị doanh nghiệp trong toàn tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình hàng năm đều đóng góp đầy đủ những nguồn quỹ phúc lợi xã hội như: quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nhân đạo, quỹ nạn nhân CĐDC, quỹ vì người nghèo; quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo... Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội”.

“Trong vòng 10 năm trở lại đây, Công ty chú trọng hơn đến công tác nhân đạo, từ thiện. Cách làm thì tuân thủ theo nguyên tắc, theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội xã hội như: Hội CTĐ, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi và thông qua yêu cầu, danh sách cần trợ giúp của chính quyền dưới cơ sở giới thiệu”.

Trong một lần cùng lãnh đạo Công ty đi tặng quà tết cho những gia đình chính sách, người nghèo, trẻ tàn tật... nhân dịp Tết Nguyên đán, khi tiếp xúc với các đối tượng, giám đốc Huấn chợt giật mình vì số vật chất cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty đóng góp khi về cơ sở vì một lý do nào đó lại trao không đúng đối tượng mình yêu cầu.

Khánh thành nhà cho gia đình ông Hoàng Xuân Dung (xã Vạn Trach, Bố Trạch) nạn nhân CĐDC, được hỗ trợ từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình (thiếu ảnh)
Khánh thành nhà cho gia đình ông Hoàng Xuân Dung (xã Vạn Trach, Bố Trạch) nạn nhân CĐDC, được hỗ trợ từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình.

Nhiều gia đình nạn nhân CĐDC hết sức nghèo khổ, sự đóng góp, hỗ trợ lại không đến tay. Từ đó  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết quyết định: quà cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ tàn tật, nạn nhân CĐDC cần phải đưa đến tận nơi, đúng địa chỉ, kịp thời và phù hợp theo yêu cầu thiết thực của họ.

“Đối tượng cần tập trung giúp đỡ nhiều nhất, thường xuyên nhất là nạn nhân CĐDC. Họ là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ, bất hạnh nhất trong những người bất hạnh” - giám đốc Huấn tâm sự.

Năm 2013, Công ty ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt, tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm nhà tình nghĩa cho các hộ nạn nhân CĐDC... số tiền  trên 130 triệu đồng. Riêng nạn nhân CĐDC, Công ty dành riêng số tiền từ 30- 40 triệu đồng mua quà tặng, đến thăm hỏi, động viên kịp thời cho họ nhân dịp tết cổ truyền hàng năm.

Hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ bền vững đối với nạn nhân CĐDC là trăn trở của giám đốc Lê Trọng Huấn. Anh bảo nạn nhân CĐDC phần lớn tàn tật, mất sức lao động, sống dựa hoàn toàn vào người thân. Nếu không có biện pháp hỗ trợ sinh kế, cuộc sống của họ khó có thể bền vững. Anh giúp nạn nhân CĐDC sổ tình nghĩa, làm nhà nhân ái. Quỹ phúc lợi của Công ty trích ra hàng năm xây dựng từ 1 đến 2 nhà nhân ái cho nạn nhân da cam.

Riêng năm 2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình làm 5 nhà nhân ái, trị giá 30 triệu đồng/nhà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam gồm: Hoàng Xuân Dung (Vạn Trạch, Bố Trạch), Trần Văn Sơn (Thuận Hóa, Tuyên Hóa), Dương Thị Hạnh (Quảng Phương, Quảng Trạch), Thái Văn Huấn (Hồng Thủy, Lệ Thủy), Phùng Thị Nga (Vĩnh Tuy 3, Quảng Ninh).

Có thực mới vực được đạo

Trong bối cảnh khó khăn chung về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình vẫn khẳng định vị thế của mình, “ăn nên làm ra”, doanh thu năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; người lao động được bảo đảm về BHXH, BHYT và mức thu nhập ổn định 7 triệu đồng/tháng.

Năm 2013, doanh thu Công ty đạt 130.380 triệu đồng; nộp nhân sách 30.950 triệu đồng. Năm 2014, phấn đấu về đích với các chỉ tiêu doanh thu 135.000 triệu đồng; đóng thuế Nhà nước 26.500 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động 7,3 triệu đồng/tháng.

Cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty ổn định về đời sống và các quyền lợi liên quan. Công ty tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, công nhân viên ốm đau, thai sản, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn... tạo ra tâm lý cố kết, phát huy trách nhiệm công dân đối với xã hội trong mỗi một người lao động. Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tham gia đóng góp quỹ phúc lợi xã hội, các nguồn quỹ nhân đạo, từ thiện với tâm thế thoải mái, tự nguyện trên tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Và điều quan trọng nhất như giám đốc Lê Trọng Huấn khẳng định: “Phải có thực mới vực được đạo. Làm nhân đạo, từ thiện không thể nói suông, ngoài sự quan tâm đến yếu tố tình thần để các đối tượng bất hạnh luôn có cảm giác an tâm rằng bản thân vẫn là người có ích, xã hội luôn quan tâm tới mình, không bỏ rơi mình thì vấn đề hỗ trợ vật chất vẫn cứ có vai trò quyết định”.

Hồ An