.

Nhà Thiếu nhi tỉnh: Tổng kết hoạt động hè năm 2016

Thứ Hai, 01/08/2016, 10:05 [GMT+7]
(QBĐT) - Tối 31-7, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2016. Dự lễ tổng kết có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và đông đảo các bậc phụ huynh, học sinh theo học ở các lớp thuộc 30 bộ môn khác nhau trong dịp hè năm 2016.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Nhà Thiếu nhi tỉnh tặng quà và giấy khen cho Đoàn học sinh tham gia Liên hoan Festival tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Nhà Thiếu nhi tỉnh tặng quà và giấy khen cho Đoàn học sinh tham gia Liên hoan Festival tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Trong dịp hè năm 2016, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chiêu sinh 109 lớp học với 30 bộ môn, thu hút 2.233 em học sinh tham gia. Trong đó có 3 bộ môn được mở mới là MC, Violon và Piano với 150 học sinh tham gia.
 
Để bảo đảm hoạt động giảng dạy ở tất cả các bộ môn đạt chất lượng tốt, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã chủ động hợp đồng với 54 cộng tác viên giàu kinh nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian hơn 2 tháng tổ chức học tập và sinh hoạt, đơn vị đã chọn nhiều đoàn cán bộ, học sinh tham gia nhiều giải thi đấu, giao lưu trong và ngoài tỉnh với nhiều nội dung khác nhau.
Đồng chí Hà Thị Bình, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi tỉnh tặng quà và giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc hè năm 2016.
Đồng chí Hà Thị Bình, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi tỉnh tặng quà và giấy khen cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc hè năm 2016.
Tại lễ tổng kết, Nhà Thiếu nhi đã biểu dương, khen thưởng Đoàn học sinh tham gia Liên hoan Festival tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với thành tích đoạt 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 1 giải xuất sắc và 2 giải A; khen thưởng Đoàn học sinh tham gia giải bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh và toàn quốc với thành tích 6 Huy chương vàng, 12 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng. Cũng tại lễ tổng kết, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã tặng quà và giấy khen cho 69 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc hè 2016.
 
Có 23 tiết mục văn nghệ được Ban Tổ chức chọn biểu diễn đã góp phần làm phong phú thêm nội dung buổi lễ tổng kết, giúp các em học sinh tự tin thể hiện năng khiếu trước đông người.
 
Theo kế hoạch, thời gian tới, Nhà Thiếu nhi tỉnh sẽ tiếp tục chiêu sinh các lớp học ở nhiều bộ môn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em thiếu nhi trong toàn tỉnh.
Nguyễn Hoàng