.

Kiến Giang dậy sóng ngày hội đua bơi

Thứ Tư, 02/09/2015, 19:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng nay, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang. Tới dự lễ có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lễ hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương tới xem, cổ vũ.

Giải bơi, đua thuyền truyền thống trên dòng Kiến Giang là lễ hội văn hóa thể thao có quy mô lớn nhất, được tổ chức thường niên ở huyện Lệ Thủy. Lễ hội xuất phát từ từ hội bơi, đua cầu đảo của làng, của tổng với mục đích cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Sau Cách mạng tháng Tám, kể từ năm 1946, lễ hội chính thức được tổ chức đúng vào ngày 2-9 với ý nghĩa mừng Tết Độc lập. Hội đua bơi năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9.

.

Thực hiện: Hương Lê- Xuân Hoàng