.

Tuổi trẻ Quảng Bình tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, phát triển

Thứ Sáu, 29/09/2017, 14:23 [GMT+7]
(QBĐT) - Trong 2 ngày 28 và 29-9 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 279 đại biểu chính thức đại diện cho 195.112 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng bức trướng cho Tỉnh đoàn.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng bức trướng cho Tỉnh đoàn.
Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của ĐVTN.
 
Trong phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện 2.600 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 67,5 tỷ đồng; kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 5.000 hộ gia đình bị thiệt hại do lụt bão với tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng; thu gom, xử lý 13 tấn cá chết và rác thải; tham gia làm mới 452km đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa gần 500 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo...
 
Phong trào đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp, việc làm được các cơ sở đoàn tập trung triển khai đạt kết quả tốt với các nội dung: phối hợp tổ chức các lớp nghề và tham quan mô hình tại các nhà máy, xí nghiệp; tổ chức đối thoại, tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề cho ĐVTN, học sinh, sinh viên; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, giải quyết việc làm...
 
Cụ thể, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên đã hướng nghiệp cho 42.259 lượt ĐVTN; mở 23 lớp dạy nghề cho 741 lao động nông thôn; tổ chức 83 buổi tư vấn về việc làm và học nghề cho 49.274 lượt ĐVTN; cung ứng, giới thiệu việc làm cho 13.569 lao động trong nước và 2.829 ĐVTN xuất khẩu lao động…
 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Tỉnh đoàn.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Tỉnh đoàn.
Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Sáng tạo-Đoàn kết-Phát triển”, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Quảng Bình sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục nhằm xây dựng lớp cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị, có lý tưởng cách mạng, có tri thức và chuyên môn giỏi, giàu tính sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp thông qua các dự án, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp; trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống; đặc biệt quan tâm đến thanh niên đặc thù tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, khu, cụm công nghiệp và nhóm thanh niên yếu thế; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN rèn luyện, góp phần bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ...
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào Đoàn Thanh niên, của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức đoàn các cấp tăng cường đổi mới hình thức, chuyển tải nội dung tuyên truyền, định hướng chính trị tư tưởng, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi; xác định rõ nội dung trọng tâm và mũi đột phá trong chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động; các nội dung hoạt động cần gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền và định hướng của Đoàn cấp trên.
Ra mắt BCH Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo việc làm; động viên, khuyến khích tuổi trẻ có tâm huyết, ý chí, đề xuất nhiều ý tưởng mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. Tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách khuyến khích ủng hộ các hình thức khởi nghiệp có giá trị, sáng tạo, có tính ứng dụng thực tiễn cao của ĐVTN. Tổ chức đoàn phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời định hướng và cung cấp những thông tin thiết thực phục vụ cho đời sống, việc làm của thanh niên; chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu…
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 45 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tuấn tái cử giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gồm 11 đồng chí.
 
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Tỉnh đoàn bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.
 
Tại đại hội, Tỉnh đoàn đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
 
Lan Chi