.

Trại giam Đồng Sơn: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Bảy, 16/07/2016, 08:11 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 15-7, Trại giam Đồng Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị (15-7-1976 - 15-7-2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đến dự buổi lễ, về phía lãnh đạo Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP), Bộ Công an; về phía tỉnh ta có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện một số sở, ban, ngành trong tỉnh.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Trại giam Đồng Sơn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Trại giam Đồng Sơn.
Diễn văn ôn lại kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị, Đại tá Hoàng Quốc Trị, Giám thị Trại giam Đồng Sơn đã nêu bật những dấu mốc quan trọng kể từ những ngày đầu mới thành lập cho đến nay. Cách mạng tháng 8-1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Cùng thời gian này, lực lượng Công an nhân dân ra đời để bảo vệ thành quả của cách mạng. Lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam cũng được thành lập để quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo những tên trong các tổ chức phản động làm tay sai cho đế quốc, phong kiến, chống lại chính quyền nhân dân và các loại tội phạm hình sự khác.
 
Ngày 7-11-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 150/SL về "Tổ chức các trại giam". Đây là mốc son đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, nay là Cảnh sát THAHS và HTTP. Trong bối cảnh đó, Trại giam Đồng Sơn, tiền thân là Trại tạm giam Công an tỉnh được thành lập.
 
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, mặc dù cơ sở vật chất còn tạm bợ, thế nhưng Trại đã làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục cho hàng ngàn phạm nhân, giúp họ nhận thức rõ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta, góp phần tích cực vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược. 
 
Tháng 7-1976, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế được sát nhập thành tỉnh Bình-Trị-Thiên. Lúc này, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, được chuyển thành Trại cải tạo Đồng Sơn, trực thuộc Công an tỉnh Bình-Trị-Thiên, đóng ở phía Tây thị xã Đồng Hới.
 
Năm 1989, tỉnh Quảng Bình trở về địa giới hành chính cũ, Trại cải tạo Đồng Sơn được chuyển giao cho Công an tỉnh Quảng Bình quản lý. Thực hiện Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 1993, Trại cải tạo Đồng Sơn đổi tên thành Trại giam Đồng Sơn.
 
Thực hiện Quyết định số 197 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), ngày 26-4-1996, Trại giam Đồng Sơn chuyển thành trại loại 2, với 2 phân trại, quy mô giam giữ 1.000 phạm nhân, trực thuộc Cục V26 (nay là Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP) quản lý. Tháng 4-2002, Trại giam Đồng Sơn được chuyển thành trại giam loại 3, có quy mô giam giữ 2.000 phạm nhân với 2 phân trại. Tháng 10-2013, Bộ Công an có quyết định điều chỉnh quy mô giam giữ từ 2.000 phạm nhân lên 3.000 phạm nhân, như ngày nay.
 
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP, những năm qua, Trại giam Đồng Sơn đã được đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được tăng cường, đào tạo đúng chuyên ngành, bảo đảm phục vụ hiệu quả các mặt công tác.
 
Với tư duy đổi mới công tác quản lý, giáo dục phạm nhân thông qua đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, đơn vị không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; tình trạng vi phạm nội quy của phạm nhân giảm còn 1,6%. Bên cạnh, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Trại còn chú trọng công tác đào tạo nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân. Công tác tham mưu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị đã có những chuyển biến tích cực.
 
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trại giam Đồng Sơn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác...
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những nỗ lực và thành tích mà Trại giam Đồng Sơn đã đạt được trong suốt 40 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đang diễn biến phức tạp, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải nhận thức được nhiệm vụ  giáo dục, cải tạo, hướng người bị phạt tù thành người tốt, có ích cho xã hội; bên cạnh đó, cũng cần xử lý nghiêm các đối tượng, thành phần chống đối lại việc giáo dục, cải tạo; tăng cường làm tốt công tác, thanh tra, kiểm tra, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh...
 
Tại buổi lễ, Trại giam Đồng Sơn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; và nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Cảnh sát THAHS và HTTP, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen...
 
Đ.Thành-C.Hợp