.

Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 12/07/2016, 15:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-7, tại TP. Đồng Hới, Hội cựu TNXP tỉnh đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Văn Cận, Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và 191 đại biểu đại diện cho trên 23 nghìn cựu TNXP trong toàn tỉnh.

BCH Hội cựu TNXP Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Chấp hành Hội cựu TNXP Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Được thành lập ngày 5-6-1965, lực lượng TNXP Quảng Bình đảm nhận 3 nhiệm vụ chủ yếu: chiến đấu, phục vụ chiến đấu, học tập và lao động sản xuất. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh ta huy động trên 2 vạn cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng TNXP, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu đất nước cần, từ các chiến trường ác liệt đến những cung đường huyết mạch chi viện cho miền Nam.

Trong 10 năm chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lực lượng TNXP Quảng Bình vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, mưa bom, bão đạn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Từ trong thực tiễn chiến đấu, phục vụ chiến đấu, TNXP Quảng Bình được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 3 tập thể, gồm: Đại đội 759-N75; 8 liệt sỹ hy sinh tại Km16+200 đường 20 Quyết Thắng; 7 liệt sỹ hy sinh tại đồi Cha Quang, đường 12A. Hai cá nhân là Nguyễn Thị Kim Huế và Đinh Thị Thu Hiệp được phong tặng danh hiệu  Anh hùng Lao động. Các đồng chí Trần Đức Hè, Nguyễn Thị Nậy được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hàng vạn cán bộ, chiến sỹ TNXP được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP thời chống Mỹ, Hội cựu TNXP Quảng Bình thành lập ngày 15-1-2006, trong 10 năm xây dựng và trưởng thành, Hội tiếp tục đạt được nhiều thành quả mới trên những mặt trận mới. Tổng số hội viên toàn tỉnh có 23.736 người, sinh hoạt tại 892 chi hội ở 147 xã, phường, thị trấn. Hội cựu TNXP Quảng Bình là đơn vị đầu tiên hoàn thành mục tiêu của Trung ương Hội đề ra “Ở đâu có cựu TNXP là ở đó có tổ chức hội”. Vai trò, vị trí tổ chức Hội Cựu TNXP được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, các cấp Hội cựu TNXP phát huy tốt vai trò nhân chứng lịch sử trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; phối hợp với các cơ quan nhà nước giải quyết tồn đọng chế độ, chính sách đối với cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tiếp tục triển khai thiết thực hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội; đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo”…

Đại hội Hội cựu TNXP tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiệm vụ đánh giá lại những kết quả đạt được; ưu điểm, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong hành trình 10 năm kể từ ngày thành lập, đặc biệt là kết quả 5 năm nhiệm kỳ II (2010-2015). Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 gồm những cựu TNXP ưu tú, nhiệt tình, trách nhiệm, cống hiến để tiếp tục lãnh đạo Hội cựu TNXP phát triển lên một tầm cao mới.

Tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng Hội cựu TNXP tỉnh bức trướng mang nội dung: “Phát huy truyền thống anh hùng, chung tay giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp, văn minh”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng TNXP Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những thành quả các cấp hội TNXP đạt được đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà hiện nay.

Để Hội cựu TNXP tiếp tục phát triển, đồng chí nhấn mạnh, các cấp Hội cựu TNXP đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong hội viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân; làm chỗ dựa tinh thần cho nhân dân và các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở.

Các cấp Hội, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo” cùng các phong trào lớn của Hội…

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đặc biệt là giáo dục lý tưởng, lối sống, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khi Tổ quốc và nhân dân yêu cầu. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Đề xuất, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ban, ngành liên quan giải quyết các chế độ chính sách cho các cựu TNXP.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Cao Ngọc Tành được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội.

T.Long