.

Năm 2016, Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phấn đấu giải quyết việc làm cho 33.000 lao động

Thứ Năm, 14/01/2016, 07:40 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 12-1, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
Chú thích ảnh: 1) Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Bộ LĐTBXH cho tập thể sở LĐTBXH tỉnh ta. 2) Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân ngành LĐTBXH  có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Năm 2015, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực an sinh xã hội, người có công với cách mạng.
 
Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật là giải quyết việc làm cho 32.350 lao động, đạt 101,09% kế hoạch; xuất khẩu 2.366 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 100,68% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35,9%; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm còn dưới 5% (theo chuẩn cũ); vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 835 triệu đồng; thực hiện điều dưỡng cho hơn 11.400 đối tượng (trong đó có 21 đợt điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công tỉnh với 1.815 đối tượng); tổ chức lễ đón nhận và an táng chu đáo 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.
 
Năm 2016, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tạo bước tiến bộ mới trên lĩnh vực an sinh xã hội, làm tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi xã hội đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc người có công với cách mạng.
 
Trong đó, ngành đề ra chỉ tiêu phấn đấu giải quyết việc làm cho 33.000 lao động; nâng tỷ lệ qua đào tạo nghề đến cuối năm đạt 38,5%; thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,5-4% (theo chuẩn mới); triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
 
Phan Hòa