.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Bãi Đức

Thứ Tư, 13/01/2016, 11:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 12-1, tại xã Hương Hoá, Huyện uỷ Tuyên Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Chi bộ Bãi Đức (12-1-1931 - 12-1-2016). Đây là chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tuyên Hoá.
F
Di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Bãi Đức. 
Theo tài liệu của Huyện ủy Tuyên Hoá, năm 1929, một số thanh niên ở thôn Bãi Đức như Trần Đình, Phạm Lệ, Nguyễn Nga ra học tại Trường tiểu học Hương Phố (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và được các thầy giáo Đậu Đức Chước, Lê Viết Lượng giáo dục, giác ngộ.
 
Với tinh thần yêu nước, lòng căm thù chế độ thực dân, phong kiến, những thanh niên này đã tham gia bãi khoá chống lại tên Giáo Bát (một tên mật thám tay chân của tri huyện Hương Khê chuyên ức hiếp học sinh, theo dõi các hoạt động yêu nước trong trường học). Sau những đợt bãi khoá, số học sinh ở Bãi Đức bị bắt giam và trả về địa phương, không cho tiếp tục học tập...
 
Từ cao trào cách mạng bùng nổ, tháng 6-1930, Đảng bộ huyện Hương Khê ra đời và nhanh chóng xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển thêm chi bộ mới. Với vị trí quan trọng nối mạch liên lạc từ Hà Tĩnh qua nước bạn Lào, Bãi Đức chính là nơi được cấp uỷ Đảng Hương Khê chú ý để xây dựng chi bộ. Nguyên do bởi bà con ở đây rất giàu lòng yêu nước, đấu tranh chống áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến. Tất cả những thuận lợi đó kết hợp với vị trí chiến lược của địa hình chính là điều kiện thuận lợi để Tổng uỷ Xuân Khánh chọn Bãi Đức để thành lập chi bộ Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình...
 
Ngày 12-1-1931, tại phía Nam bãi gỗ gần cầu Tân Đức, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ích (bí danh là Vân Thành), Bí thư Tổng uỷ Xuân Khánh, lễ kết nạp đảng viên và thành lập Chi bộ Bãi Đức đã diễn ra rất trang nghiêm. Những thanh niên được giác ngộ cách mạng đã đứng dậy nắm tay thề, nguyện không sợ gian khổ tù đày, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp cách mạng.
 
Chi bộ Bãi Đức được thành lập gồm 7 đảng viên chính thức, gồm: Trần Đình, Đinh Hán, Phạm Lệ, Nguyễn Nguyên, Trần Tuất, Hà Văn Xin và Nguyễn Nga, đồng chí Trần Đình được cử làm Bí thư chi bộ và đồng chí Phạm Lệ được cử làm Phó Bí thư chi bộ. Chi bộ đã bàn bạc và quyết định thống nhất lấy nhà đồng chí Phạm Lệ làm địa điểm liên lạc, hội họp...
 
Tự hào về truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, 85 năm qua, từ một chi bộ chỉ với 7 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đã có 5.440 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 311 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (trong đó có 157 chi bộ nông thôn; 154 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học).
 
Qua mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ huyện Tuyên Hoá luôn phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong toàn dân và quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn luôn được củng cố đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được chăm lo, bồi dưỡng toàn diện đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ trong tình hình mới...
 
Văn Minh