.

Công bố tuyến du lịch hang Tiên tại xã Cao Quảng

Thứ Tư, 19/08/2015, 17:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và hưởng ứng lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015, ngày 19-8, tại xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất tổ chức lễ công bố tuyến du lịch hang Tiên.

 

Lễ cắt băng khai trương tuyến du lịch hang Tiên tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá.
Lễ cắt băng khai trương tuyến du lịch hang Tiên tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá.

Hang Tiên là hang động cuối cùng của hệ thống hang động Tú Làn trước khi chảy ra Rào Nan, nhập vào sông Gianh để chảy ra biển, tọa lạc ở xã Cao Quảng. Hang Tiên có tổng chiều dài gần 3km, bao gồm 2 nhánh gọi là hang Tiên 1, hang Tiên 2, được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh khảo sát lần đầu vào năm 1994. Hang Tiên là hang động khô, chỉ tạo suối vào mùa mưa lũ, cửa hang Tiên khá rộng với chiều cao khá rộng gần 70m, chiều rộng gần 50m.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 1268 ngày 19-5 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt đề án mở rộng tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn thuộc địa bàn xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) đến hang Tiên thuộc xã Cao Quảng (huyện Tuyên Hóa).

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề án do Công ty TNHH MTV Chua Me Đất chủ trì xây dựng đề án. Việc mở rộng tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn đến hang Tiên sẽ tạo nguồn thu cho doanh nghiệp, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương thông qua việc cung cấp dịch vụ cho du khách.

Tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn sau khi mở rộng đến hang Tiên từ chỗ chỉ có 8 điểm du lịch sẽ mở rộng đến 11 điểm tham quan du lịch, gồm 3 điểm bổ sung mới: hang Tiên, hồ nước Moọc, hung Nhai. Trong quyết định kể trên, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các xã Cao Quảng, Tân Hóa trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn cho tuyến du lịch, phối hợp với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất xây dựng quy chế trong việc quản lý, bảo vệ, giám sát tuyến du lịch; đảm bảo tất cả các cá nhân, tổ chức muốn tham quan tuyến du lịch này bắt buộc phải đăng ký  thông qua đơn vị khai thác.

Tại buổi lễ đại diện lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, xã Cao Quảng, Tân Hóa đã phát biểu thể hiện sự đồng thuận cao và niềm vui mừng phấn khởi trước việc khai trương tuyến du lịch hang Tiên và cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất để góp phần đưa hoạt động du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phan Hòa