.

Xúc tiến đầu tư và học tập kinh nghiệm quản lý đô thị tại Đà Nẵng

Thứ Ba, 11/03/2014, 21:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ta đã tổ chức đoàn công tác đến khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm kêu gọi, thu hút đầu tư và quản lý đô thị tại TP. Đà Nẵng.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc với Thành uỷ thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc với Thành uỷ thành phố Đà Nẵng.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, giám đốc các sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn....

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Thành uỷ Đà Nẵng có các đồng chí: Trần Thọ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND UBND thành phố Đà Nẵng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: “Quảng Bình là địa phương có nhiều đóng góp cực kỳ quan trọng cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, đối với Đà Nẵng, nhân dân tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nhiều đồng chí, đồng đội và sinh viên đã hy sinh trên mảnh đất Đà Nẵng. Ngày nay, trong phát triển kinh tế-xã hội, mỗi địa phương có những đặc thù riêng nhưng vẫn có những điểm tương đồng để hợp tác, nhất là tiềm năng du lịch”.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà TP.Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng đối với tỉnh Quảng Bình trong đợt thiên tai vừa qua, nhất là sau trận bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 vào năm 2013. Đồng chí Lương Ngọc Bính cho biết, trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội...

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đột phá của Đà Nẵng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kêu gọi, thu hút đầu tư và quản lý đô thị, đoàn công tác hy vọng được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo trong việc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Bình giàu mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý đô thị, đặc biệt là bài học về sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương, sự tận tụy của cán bộ, sự đồng thuận của người dân. Về thu hút đầu tư, đó là việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các chính sách, đầu tư xây dựng hạ tầng tốt và chọn lựa các hạng mục ưu tiên đầu tư. Nhiều vấn đề được phía đoàn công tác tỉnh Quảng Bình quan tâm như: cách thực hiện điều chỉnh sử dụng đất, phương pháp đền bù mở rộng hai bên tuyến, cách khai thác nguồn thu từ quỹ đất, cách áp dụng giá đất để bảo đảm lợi ích cho người bị thu hồi, chính sách ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư, cách tạo nguồn lực để giải phóng mặt bằng, cách quảng bá hình ảnh của thành phố và tiếp cận các nhà đầu tư...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương thống nhất trong việc hợp tác về du lịch, trong đó giao cho Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và các Hiệp hội doanh nghiệp của hai địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai chương trình kết nối “Một hành trình - nhiều điểm đến”; hằng năm tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành và các địa phương trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trong chuyến công tác này, đoàn công tác tỉnh ta đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư-Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn Sun Group đã tổ hội nghị khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm kêu gọi, thu hút đầu tư vào Quảng Bình. Tham dự hội nghị với đoàn công tác tỉnh ta, về phía BIDV có ông Trần Bắc Hà, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT và các cơ quan chức năng của BIDV; về phía Tập đoàn Sun Group có ông Lê Viết Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị thành viên của tập đoàn...

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh ta đã báo cáo vắn tắt tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư và các dự án mời gọi đầu tư  giai đoạn 2014-2015 và các năm tiếp sau... Trong đó nhấn mạnh về tiềm năng phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch hang động và sinh thái rừng.

Với những điểm và quần thể du lịch biển và ven biển, khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng, suối Bang có thể kết nối khai thác để phát triển du lịch rất hiệu quả, đưa đến cho du khách những trải nghiệm bất ngờ, có thể biến tiềm năng thành hiện  thực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Sun Group
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn Sun Group

Trong dịp này tỉnh sẽ tập trung ưu tiên mời gọi đầu tư vào 21 dự án trọng điểm, trong đó có các dự án du lịch như: Dự án khai thác Phong Nha - Kẻ Bàng, động Sơn Đoòng và hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, khu phức hợp đa năng du lịch nghỉ dưỡng Đá Nhảy-Ba Trại, dự án sân Golf Hải Ninh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV đáng giá cao tiềm năng lợi thế của vùng đất Quảng Bình đối với phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch. Sắp tới, BIDV sẽ kêu gọi và hỗ trợ vốn cho các tập đoàn, tổng công ty lớn vào Quảng Bình để đầu tư dự án phát triển du lịch khám phá hang động; dự án vùng nguyên liệu dệt, may và nhuộm; dự án trồng cây cao su tập trung...

Trong năm 2013, Tập đoàn Sun Group đã có nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng phát triển du lịch ở Quảng Bình, trong đó chú trọng đến khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng mà trọng tâm là hệ thống hang động. Trong thời gian tới Tập đoàn tiếp tục khảo sát và lập kế hoạch nghiên cứu thêm để đầu tư dự án có quy mô lớn về du lịch khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng. Sau khi nghiên cứu có kết quả, Tập đoàn mong muốn lãnh đạo tỉnh và BIDV, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, nguồn vốn để Tập đoàn sớm thực hiện các dự án du lịch tại Quảng Bình.

Hiện nay, cơ sở vật chất và hạ tầng giao thông, điện nước, các dịch vụ khách sạn - du lịch, bưu chính viễn thông, hệ thống dịch vụ ngân hàng...trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được đầu tư khá đồng bộ, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có nhiều cải thiện rõ rệt... Đề nghị các các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, giới thiệu và tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn kinh tế lớn đến khảo sát, đầu tư tại Quảng Bình.  Tỉnh sẵn sàng đón tiếp và thảo luận một cách cụ thể về những ý tưởng từ phía các nhà đầu tư khi tìm hiểu lựa chọn dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến với Quảng Bình.

Trọng Thái