.

Giải Việt dã Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII sẽ diễn ra vào đầu tháng 12

Thứ Năm, 23/11/2017, 16:30 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 23-11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để bàn về công tác phối hợp tổ chức giải Việt dã Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017 “Tranh cúp Sacombank” chạy vì sức khỏe cộng đồng. 
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban tổ chức giải chủ trì cuộc họp bàn về công tác phối hợp tổ chức giải Việt dã Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017 “Tranh cúp Sacombank” chạy vì sức khỏe cộng đồng.
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng ban tổ chức giải chủ trì cuộc họp bàn về công tác phối hợp tổ chức giải Việt dã Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017.
Giải Việt dã “Tranh cúp Sacombank” chạy vì sức khỏe cộng đồng năm nay nằm trong chương trình thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017.
 
Đây là giải thi đấu thể thao truyền thống được tổ chức lần thứ 8. Theo kế hoạch, giải sẽ tiến hành thi đấu vào ngày 9-12-2017 tại TP. Đồng Hới. 
 
Tham gia giải dự kiến có 12-15 đoàn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Giải sẽ thi đấu trong 4 nội dung: nam 5km, nữ 3,5km, nam phong trào 3,5km và nữ phong trào 2,5km.
 
Trên kế hoạch chung, Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Sacombank, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo, Tỉnh đoàn, TP. Đồng Hới, Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh về công tác thực hiện và phối hợp nhằm chuẩn bị, triển khai chu đáo để giải Việt dã đạt hiệu quả cao.
 
Sau khi nghe các sở, ngành và địa phương tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban tổ chức giải đã yêu cầu: Công tác tổ chức giải Việt dã “Tranh cúp Sacombank” chạy vì sức khỏe cộng đồng phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm và bảo đảm an toàn tuyệt đối; các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện phải phối hợp chặt chẽ và thống nhất với nhau; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia động viên, cổ vũ cho giải… góp phần tạo nên không khí sôi nổi về phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn toàn tỉnh.
 
N.L