.

World Cup 2018 chào đón những tân binh

Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:23 [GMT+7]

Chuỗi hành trình vòng loại World Cup 2018 kéo dài 2 năm rưỡi cuối cùng cũng khép lại, với Peru trở thành cái tên cuối cùng có mặt trong danh sách 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết trên đất Nga.

 Các tuyển thủ Peru mừng ngày trở lại đấu trường World Cup sau 36 năm. Ảnh: REUTERS
Các tuyển thủ Peru mừng ngày trở lại đấu trường World Cup sau 36 năm. Ảnh: REUTERS

Sáng 16-11 (giờ VN), Peru đã đánh bại New Zealand 2-0 trong trận play-off lượt về (lượt đi hòa 0-0) để giành chiếc vé cuối cùng dự World Cup 2018. Lần gần nhất Peru góp mặt ở một kỳ World Cup đã là năm 1982. Vì thế, Peru không khác gì một tân binh của World Cup.

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận rất nhiều cuộc phiêu lưu thú vị của các tân binh. Năm 2002, Senegal trong lần đầu tiên tham dự World Cup đã bất ngờ loại cả Pháp lẫn Uruguay ở vòng bảng, đánh bại Thụy Điển ở vòng 16 đội, trước khi dừng bước bởi Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết. Năm 2006, đến phiên Ukraine (lần đầu dự World Cup trong tư cách một quốc gia độc lập) cũng tiến vào tứ kết... Rõ ràng các tân binh với sự phấn khích mạnh mẽ đáng gờm chẳng kém những đội bóng hùng mạnh ở đấu trường World Cup.

Ngoài Peru, các tân binh ở World Cup 2018 còn là Iceland và Panama - hai đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup trong lịch sử. Panama hoàn toàn là một ẩn số của giải bởi đội bóng vùng Trung Mỹ này hầu như không để lại chút dấu ấn gì trong suốt 80 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp! Thậm chí vào đầu thập niên 2000, Panama còn xếp dưới cả... VN trên bảng xếp hạng của FIFA.

Nhưng Iceland thì khác, người hâm mộ đang rất trông chờ màn trình diễn của họ tại World Cup 2018 sau những gì đã thể hiện ở Euro 2016. Cách đây 1 năm rưỡi trên đất Pháp, tân binh Iceland trở thành hiện tượng thú vị nhất giải đấu châu Âu khi tiến vào tứ kết. Việc tiếp tục chơi ấn tượng ở World Cup 2018 cho thấy màn trình diễn của họ ở Euro 2016 hoàn toàn không phải là phong độ nhất thời.

Ngoài hai tân binh đúng nghĩa Iceland và Panama, World Cup 2018 còn đón chào sự trở lại của Morocco - đội bóng tham dự World Cup lần gần nhất vào năm 1998, Ai Cập (1990) rồi Senegal (2002). Những đội bóng châu Phi luôn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ hơn cả với lối chơi tốc độ cùng các ngôi sao giàu tính đột biến. Trong đó, nếu Senegal có Sadio Mane thì Ai Cập cũng sở hữu Mohamed Salah, cả hai đều là những cầu thủ chạy cánh xuất sắc bậc nhất hiện tại trên thế giới. Morocco cũng sở hữu nhiều tên tuổi đang chơi cho các CLB hàng đầu châu Âu như Mehdi Benatia, Achraf Hakimi, Younes Belhanda...

Nhưng tất nhiên, không thể nào sắm vai ứng cử viên vô địch, những đội tuyển kể trên chỉ là những cơn gió lạ trên đất Nga vào mùa hè năm sau. Cuộc đua đến ngôi vương World Cup 2018 vẫn chỉ gói gọn trong số những đại diện hùng mạnh của châu Âu và Nam Mỹ.

Theo đó, tính đến ngày 16-11, tỉ lệ cược do các nhà cái đưa ra cho chức vô địch cao nhất thuộc về tuyển Đức và Brazil với mức đặt 1 ăn 5 (5/1, theo Skybet), kế đến là Pháp (11/2), Tây Ban Nha (13/2), Argentina (8/1), Bỉ (14/1), Anh (20/1), Bồ Đào Nha (25/1)... Xếp cuối cùng là Saudi Arabia với tỉ lệ 1.000/1.

Tây Ban Nha không nằm trong nhóm hạt giống

Theo quy tắc của FIFA, 32 đội tham dự World Cup 2018 sẽ được phân làm 4 nhóm dựa trên bảng xếp hạng FIFA thời điểm ngày 16-10-2017. Trong nhóm 8 đội hạt giống lại bất ngờ có sự xuất hiện của Ba Lan - đội xếp hạng 6 thời điểm đó. Trong khi đó Tây Ban Nha phải ngậm ngùi xếp trong nhóm 2 vì đứng dưới 7 đội khác cùng chủ nhà Nga.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 1-12 tới tại Điện Kremlin (Matxcơva).

Theo Huy Đăng (Tuổi trẻ)