.

Nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề nổi cộm

Thứ Sáu, 14/07/2017, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị quân chính và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Đại tá Nguyễn Văn Man, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

    Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và triển khai đồng bộ với nhiều hình thức, biện pháp. Các ngành, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ một cách chặt chẽ, đúng nội dung, bảo đảm thời gian, đáp ứng mục đích và yêu cầu đặt ra. Qua tập huấn, cán bộ các cấp được bồi dưỡng và thống nhất về tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cán bộ giai đoạn 1 năm 2017, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 96,6%. Huấn luyện hạ sỹ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật 100% quân số đạt khá, giỏi. Về công tác huấn luyện chiến sĩ mới, 100% quân số an tâm tư tưởng công tác, chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đơn vị chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 41 xã, phường, thị trấn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và tham gia giao thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 đánh giá cao vai trò của Bộ CHQS tỉnh trong việc tham mưu cho chính quyền tỉnh xử lý tốt những vấn đề nổi cộm trên địa bàn cũng như thực hiện tốt các lĩnh vực công tác khác như: huấn luyện, dân vận, hậu cần, bảo đảm kỹ thuật...

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình địa bàn và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng; triển khai có hiệu quả các công trình quốc phòng và phối hợp với các lực lượng xử lý tốt những tình huống xảy ra nhằm bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiền Chi