.

Giao ban công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thứ Năm, 15/12/2016, 15:26 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 15-12, tại TP. Đồng Hới, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống Điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát Lào tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy lần thứ X giữa 3 đơn vị.
 
Tham dự có Đại tá Ỏn-Phỉu Khổng-Viêng-Thoong, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát Lào; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống Điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
Đại diện 3 đơn vị ký biên bản làm việc hội nghị giao ban phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy lần thứ X
Đại diện 3 đơn vị ký kết biên bản phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ hội nghị lần thứ IX giữa 3 đơn vị. Theo đó, trong năm 2016, công tác phối hợp giữa 3 đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đã đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chung nhiều chuyên án, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia.
 
Điển hình như công tác phối hợp giữa lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt 46 vụ với 85 đối tượng, thu 25 bánh, 1,7kg heroin; 3.377 viên, 206g ma túy tổng hợp; 14kg thuốc phiện; 12 súng các loại...
 
Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cũng đã phối hợp với lực lượng Công an Lào xác lập 33 chuyên án, trong đó đấu tranh thành công 27 chuyên án, bắt 66 đối tượng, thu 468 bánh, 56kg heroin; 12.941 viên, 32,8kg ma túy tổng hợp...
 
Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; thống nhất nhận định tình hình, khẳng định quyết tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới, 3 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện những nhiệm vụ như: tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung phối hợp đã thỏa thuận hợp tác bằng những kế hoạch phối hợp cụ thể; tích cực phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy, đặc biệt là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn; đẩy mạnh việc phối hợp xác lập và tổ chức đấu tranh chuyên án, phối hợp điều tra mở rộng các vụ án ma túy, truy bắt các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đối tượng liên quan... 
 
Nhân dịp này, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng đã trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và số tiền thưởng 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện chuyên án 056AV vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy.
 
Đ.Nguyệt