.

Quảng Ninh: Thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc

Thứ Tư, 07/12/2016, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hơn 10 năm qua, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm chăm lo đời sống cho người dân vùng biên giới, huyện Quảng Ninh đã phát động nhân dân 2 xã biên giới Trường Sơn và Hải Ninh thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia.

Với diện tích tự nhiên hơn 1.191 km2, huyện Quảng Ninh có 2 xã khu vực biên giới là xã Trường Sơn có chung đường biên giới với huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), dài khoảng 38 km, có 16 mốc quốc giới và xã biên giới biển Hải Ninh, có đường bờ biển dài 16,3 km.

Địa bàn biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân trên 2 tuyến biên giới xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, ở khu vực biên giới, vùng biển, điều kiện phát triển kinh tế xã hội không thuận lợi, đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn; tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ, mua bán trẻ em, phụ nữ, vượt biên trái phép, khai thác tài nguyên... còn có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới.

Nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, huyện Quảng Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Chỉ thị số 18 của UBND tỉnh Quảng Bình về xây dựng phong trào “Quần chúng tham  gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới.

UBND huyện đã chỉ đạo 2 xã Trường Sơn, Hải Ninh phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Làng Mô và Đồn Biên phòng Nhật Lệ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức cho các hộ, các thôn, bản đăng ký tham gia phong trào; duy trì nền nếp hoạt động tự quản; đồng thời chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời phát hiện các khâu yếu, mặt yếu để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào.

Từ năm 2004 đến nay, huyện Quảng Ninh đã tổ chức 985 buổi tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia... cho trên 39.400 lượt cán bộ và nhân dân trên địa bàn 2 xã, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

UBND huyện cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” của Chính phủ, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình và khả năng nhận thức, phong tục, tập quán của nhân dân vùng biên giới. Bên cạnh đó, huyện Quảng Ninh còn phối hợp thực hiện tốt dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, biên giới đất liền Việt Nam-Lào nhằm khẳng định mối đoàn kết, gắn bó của các cấp chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng và bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị đặc biệt, hợp tác và phát triển.

Hai xã biên giới Trường Sơn và Hải Ninh đã phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn xây dựng và duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động của 457 hộ tham gia tự quản 16 mốc quốc giới và các tổ đoàn kết khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển.

Đồn Biên phòng Làng Mô đã tổ chức 84 đợt/876 lượt người tham gia tuần tra đường biên, cột mốc biên giới; tổ chức 56 đợt/652 lượt người tham gia phát quang đường tuần tra, đường biên, cột mốc, vận chuyển vật liệu phục vụ công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới, xây dựng các biển báo, công trình trong khu vực biên giới...

Trên địa bàn biên giới biển đã tổ chức được 45 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho trên 2.500 lượt người tham gia; tổ công tác Đồn biên phòng Nhật Lệ tổ chức 36 đợt/257 lượt cán bộ chiến sỹ biên phòng, công an, dân quân và người dân tham gia tuần tra bờ biển, quản lý chặt chẽ các loại phương tiện tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn, sẵn sang huy động để bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Thông qua phong trào, ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân xã Trường Sơn đã cung cấp cho Đồn Biên phòng Làng Mô 658 nguồn tin phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng chống tội phạm. Người dân Hải Ninh cũng đã cung cấp 80% trong tổng số 95 vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn, giúp chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp giải quyết.

Có thể khẳng định rằng, từ khi thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Quảng Bình về phong trào “quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, ý thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh trật tự trên 2 tuyến biên giới của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của huyện Quảng Ninh có sự chuyển biến tích cực. Điều đáng ghi nhận là phong trào tiếp tục phát triển và ngày càng được nhân rộng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hà Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)