.

Lãnh án vì mua bán thuốc nổ kiếm lời

Thứ Năm, 09/07/2015, 08:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Xoán (SN 1974, ở thôn 9, Lý Trạch, Bố Trạch) về tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Văn Minh (SN 1959, ở Phú Thọ, xã An Thủy, Lệ Thủy) về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Xuân Chính (SN 1969, ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ" và Nguyễn Trọng Tuân (SN 1984, ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ".

 

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào khoảng giữa tháng 5-2014, do có quen biết từ trước, nên Nguyễn Văn Minh đã liên hệ với Nguyễn Thị Xoán để mua bán thuốc nổ kiếm lời. Sau khi gom được 700kg thuốc nổ, Minh và Xoán thống nhất giá cả và địa điểm giao nhận hàng.

Theo thỏa thuận, đầu tháng 7, Xoán nhờ anh trai là Nguyễn Đình Kính thuê Nguyễn Trọng Tuân thuê xe ô tô hiệu INNOVA (BKS 52Z-0107) từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình để vận chuyển.

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 8-6-2014, trong khi đang vận chuyển số thuốc nổ nói trên qua địa phận xã Gia Ninh, Quảng Ninh (Quốc lộ 1A) theo hướng Lệ Thủy-Đồng Hới, Nguyễn Trọng Tuân  và Nguyễn Xuân Chính bị Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) phát hiện và bắt giữ. Trên xe vận chuyển 14 bao lác đựng thuốc nổ (loại thuốc bom) có trọng lượng 699kg.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Minh, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm 16kg thuốc nổ. Tại nơi ở của Nguyễn Đình Kính, thu giữ thêm 59kg thuốc nổ. Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm-Bộ Công an) cho thấy số thuốc nổ nói trên đều là thuốc nổ hỗn hợp, dùng trong quân sự và vẫn còn sử dụng được. Quá trình điều tra các đối tượng nói trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận thấy vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ khối lượng lớn thuốc nổ là hành vi vi phạm pháp luật đe dọa đến tình hình an ninh trật tự xã hội và tính mạng của người khác nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Xoán 9 năm tù; Nguyễn Văn Minh 9 năm tù; Nguyễn Xuân Chính 9 năm tù và Nguyễn Trọng Tuân 7 năm 6 tháng tù.

D.C.H