.

Lệ Thủy: Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng ruộng

Thứ Năm, 18/05/2017, 14:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Lệ Thủy đã thực hiện tốt chủ trương khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư cơ giới vào phục vụ sản xuất.

Lệ Thủy là huyện có diện tích lúa lớn, với trên 10.160 ha. Việc tăng năng suất lao động, giảm chi phí ở các công đoạn sản xuất lúa được các cấp ủy đảng, chính quyền và người nông dân quan tâm giải quyết.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng đồng ruộng, huyện Lệ Thủy chú trọng thực hiện các chính sách khuyến khích huy động nguồn vốn vay ưu đãi, nguồn vốn nội lực trong dân và các HTX để đưa máy móc vào phục vụ nông nghiệp.

Đến tháng 5-2017, huyện Lệ Thủy có 38 máy gặt đập liên hợp; 227 máy gieo sạ hàng; 370 máy làm đất; 471 máy kéo và 170 máy bơm nước các loại. Việc khuyến khích đưa cơ giới vào sản xuất trên đồng ruộng Lệ Thủy nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân.

Đình Hoàng
(Đài TT-TH Lệ Thủy)