.

Lãi hàng trăm triệu nhờ nuôi heo

Thứ Ba, 14/06/2016, 13:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương phát triển đàn gia súc, gia cầm của địa phương, ông Mai Xuân Nghĩa ở thôn Xuân Trường, xã Quảng Trường (huyện Quảng Trạch) đã tận dụng lợi thế đất rừng đồi, phát triển mô hình nuôi heo bước đầu mang lại lợi nhuận khá cao.

Hiện gia đình ông Mai Xuân Nghĩa có đàn heo thịt gồm 30 con và hơn 20 con heo rừng, đang trong thời kỳ sinh sản, phát triển. Ông Nghĩa cho biết, nuôi heo thịt hay heo rừng đều rất đơn giản, chi phí thấp, chỉ cần cho ăn điều độ, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, heo sẽ phát triển tốt. Cứ một năm ông Nghĩa xuất bán 4 lứa heo thịt, mỗi lứa 30 con và xuất bán 2 lứa giống heo rừng khoảng 20 con, bán heo rừng thương phẩm.

Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm gia đình ông Nghĩa thu lãi gần 150 triệu đồng. Nguồn thịt heo rừng là đặc sản được thị trường ưa chuộng và tiêu thụ nhiều với giá cao, vì vậy, trong thời gian tới ông Nghĩa sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng thêm số lượng đàn heo rừng của mình, đây là một lựa chọn phù hợp, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho gia đình ông.

Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)