.

Tuyên Hóa: Khuyến khích nông dân trồng cỏ chăn nuôi gia súc

Thứ Tư, 21/01/2015, 13:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã đề ra các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò cho hiệu quả kinh tế cao.

Với chính sách hỗ trợ một phần tiền mua con giống gia súc, thức ăn và hỗ trợ tiền giống để người dân trồng cỏ chăn nuôi, đẩy mạnh công tác tập huấn phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, hỗ trợ người dân các loại vắccin khi dịch bệnh xảy ra... đề án chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện Tuyên Hóa ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến hết năm 2014, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện có 46.573 con. Diện tích trồng cỏ 285ha, chủ yếu là cỏ voi và VA06. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp chiếm 44,29%. Toàn huyện có 8 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí, cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/trang trại/năm.

Từ kết quả đạt được, năm 2015 huyện Tuyên Hóa tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi, trong đó chú trọng chăn nuôi tập trung theo quy mô hộ gia đình gắn với trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Theo chính sách của huyện, mỗi sào cỏ trồng mới được hỗ trợ 250.000 đồng; mua bò giống lai sind được ngân hàng cho vay 10 triệu đồng/ con, huyện hỗ trợ lãi suất trong vòng một năm.

Với chính sách mới của huyện, hiện nay nhiều hộ dân đang tiếp tục chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi. Ngoài giống cỏ VA06 chỉ phù hợp với chân ruộng khô, hiện nay, một số hộ gia đình còn chuyển đổi diện tích ruộng nước sang trồng cỏ lia thia, một giống cỏ bản địa cho năng suất  cao và dễ trồng. Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện thường xuyên cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn người dân cách trồng, chăm bón cỏ và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc.

Theo kế hoạch, năm 2015 huyện Tuyên Hóa tiếp tục chuyển đổi 200 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi, phấn đấu đưa tổng đàn gia súc lên 48 ngàn con, tỷ lệ bò lai chiếm trên 45% tổng đàn, lợn có máu ngoại chiếm trên 98% tổng đàn.

Văn Tư