.

'Mô phỏng thực tại ảo 3D...' giành giải Nhất Nhân tài Đất Việt

Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:23 [GMT+7]

Năm 2017, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã thu hút đông đảo thí sinh trong và ngoài nước tham gia với các sản phẩm sáng tạo và hoàn thiện, có tính thực tế cao. Năm nay, giải thưởng thu hút 289 tác phẩm dự thi ở nhiều lĩnh vực như hành chính công, chính phủ điện tử, thương mại điện tử, giao thông, giáo dục…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải Nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. (Nguồn: BTC)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải Nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. (Nguồn: BTC)

Tối 16-11, Lễ trao giải đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, lĩnh vực công nghệ thông tin năm nay là cuộc đua của các start-up trẻ đam mê sáng tạo, đa phần ở độ tuổi 8X, 9X.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin, có 3 hệ thống sản phẩm dự thi gồm sản phẩm công nghệ thông tin Tiềm năng; sản phẩm công nghệ thông tin Khởi nghiệp và sản phẩm Kết nối-di động.

Theo đó, Hội đồng chung khảo đã xác định được 1 giải Nhất là sản phẩm "Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe" của nhóm tác giả Trường Đại học Duy Tân (lĩnh vực sản phẩm công nghệ thông tin Tiềm năng).

Có 2 giải Nhì, là DoIT - Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng văn bản của nhóm tác giả Đại học Khoa học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội (lĩnh vực Tiềm năng) và Ứng dụng kết nối dịch vụ Rada của nhóm tác giả Công ty Cổ phần Rada (lĩnh vực Khởi nghiệp).

4 giải Ba được trao cho các sản phẩm giasan.vn – hệ thống tổng hợp, phân tích dữ liệu thị trường bất động sản trực tuyến (lĩnh vực Tiềm năng); Sản phẩm Giải pháp phòng chống tấn công APT – CyberAPT (lĩnh vực Khởi nghiệp); GOnJOY- Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ kinh doanh và thu thập dữ liệu trải nghiệm người dùng ứng dụng trong lĩnh vực giải trí, ăn uống (lĩnh vực Di động-kết nối) và CAMPUS Cộng (lĩnh vực Di động-kết nối).

Có 4 giải Khuyến khích gồm các sản phẩm: FARMILY - Mô hình chuỗi cửa hàng rau sạch Trồng tại chỗ - Hái tận gốc (lĩnh vực Tiềm năng); Ứng dụng công khai thông tin quy hoạch trực tuyến - Bản đồ quy hoạch trực tuyến (lĩnh vực Khởi nghiệp); Phần mềm quản lý điều hành thông minh cho nhà vận tải - An Vui (lĩnh vực Khởi nghiệp); Giải Toán-Math Solver (lĩnh vực Di động-kết nối).

Ngoài ra, Nhân tài Đất Việt 2017 cũng trao 1 giải thưởng "Vì sự phát triển cộng đồng" cho Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng Nhân dân các cấp của nhóm tác giả Trung tâm Công nghệ thông tin VNPT Đắk Lắk.

Cùng với lĩnh vực công nghệ thông tin, các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y Dược, Khuyến tài cũng đã xác định được các tác giả được vinh danh.

Cụ thể, giải thưởng trong lĩnh vực Y dược được trao cho cụm công trình: "Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ và nâng cao chất lượng dân số" của Trường Đại học Y dược-Đại học Huế do nhóm tác giả giáo sư, tiến sỹ Cao Ngọc Thành (trưởng nhóm), Hiệu trưởng trường đại học Y dược Huế thực hiện và công trình "Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người cho tim ngừng đập của Bệnh viện Chợ Rẫy" do tập thể bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (trái); ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (phải) trao giải thưởng Môi trường. (Nguồn: BTC)
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (trái); ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường (phải) trao giải thưởng Môi trường. (Nguồn: BTC)

Có ba giải thưởng trong lĩnh vực Khuyến tài -Tự học thành tài được trao cho sáng chế “Máy nông nghiệp đa năng” của tác giả Nguyễn Văn Tuấn (Hội viên hội Khuyến học thôn Pà Nim, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, Bắc Kạn); "Máy cày đa năng của tác giả Vũ Văn Dũng (Hội viên hội Khuyến học xóm 2, Phương Tri, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, Ninh Bình); "Máy cấy lúa đa năng không dùng động cơ" của tác giả Trần Đại Nghĩa (Hội viên hội Khuyến học thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Ở lĩnh vực Môi trường, có 1 giải được trao cho “Công trình Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn” của tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh và các cộng sự (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam).

Trong khi đó, ở lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, có 1 giải được trao cho công trình công trình "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kính quan sát đêm tầm xa cho biển đảo" của các tác giả Đoàn Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Thắng (Xí nghiệp 23, Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng).

Được Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005 và được đồng tổ chức bởi Báo Dân trí cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tới nay Nhân tài Đất Việt đã trở thành một giải thưởng uy tín, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng./.