.
Chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục- Đào tạo Quảng Bình giai đoạn 2010-2015 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Dấu ấn trong phong trào thi đua yêu nước

Thứ Năm, 14/05/2015, 14:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 5 năm qua (2010-2015) ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong trường học, nhất là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... thi đua phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp... Các phong trào đã dấy lên sôi nổi, lan toả rộng khắp, được đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên hăng hái tham gia hưởng ứng tích cực và có hiệu quả.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của ngành Giáo dục - Đào tạo đã tạo được dấu ấn đậm nét. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, số một xuyên suốt trong năm học của mỗi đơn vị trường, cơ sở giáo dục và của mỗi một cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Qua phong trào thi đua “hai tốt” đã khơi dậy tinh thần giảng dạy và học tập hăng say của đội ngũ giáo viên và học sinh, sinh viên trên khắp địa bàn toàn tỉnh.

Qua phong trào thi đua “hai tốt” cán bộ, giáo viên đã tập trung hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tăng cường tổ chức thao giảng, hội giảng, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề, đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Công tác tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo được duy trì thường xuyên, có nền nếp. Hàng năm toàn ngành có trên 500 sáng kiến và giải pháp công tác hữu ích được Hội đồng khoa học ngành cấp tỉnh công nhận. Nhiều sáng kiến đã đúc kết những bài học quý báu trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.  

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể  Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.
      Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ thi đua xuất sắc    cho tập thể Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Với phong trào thi đua “Học tốt”, học sinh, sinh viên đã xác định động cơ học tập và rèn luyện, dành nhiều giờ học tốt, điểm học tốt, phấn đấu trở thành học sinh giỏi; học sinh tiên tiến, học sinh đạt thủ khoa vào các trường đại học; thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; thi đua học tập, rèn luyện “Vì ngày mai lập thân, lập nghiệp”; phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu hiếu thảo của ông, bà. Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,... đã thu hút học sinh hăng hái tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời từng bước hạn chế được các tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào học đường.   

Từ phong trào thi đua “hai tốt”, chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng, tỉ lệ học sinh yếu, kém đã giảm; chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì vững chắc; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng cao, cụ thể:         

Kết quả thi tốt nghiệp THPT trong 5 năm qua luôn chiếm từ 97% trở lên; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT tỉnh ta được duy trì ổn định, trong những năm gần đây, số học sinh đạt giải luôn chiếm hơn 50% số học sinh dự thi, đạt mức khá trong cả nước.

Kết quả thi tuyển sinh vào các trường đại học hàng năm đạt khá, bình quân có khoảng 5.500 học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ hơn 50% số học sinh tốt nghiệp phổ thông.

Các trường THPT trong tỉnh có điểm thi bình quân cao, đó là Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, THPT Lệ Thủy, THPT Đào Duy Từ, THPT Ninh Châu, THPT Lê Hồng Phong, THPT Đồng Hới, THPT Lương Thế Vinh....

Bên cạnh chất lượng các môn văn hóa đạt thành tích khá, chất lượng giáo dục các bộ môn thể chất, mỹ thuật, âm nhạc tiếp tục được nâng lên. Tham gia hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc; hội thi Văn hóa, văn nghệ, thể thao học sinh các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc, giao lưu Toán tuổi thơ học sinh tiểu học toàn quốc... đoàn học sinh Quảng Bình liên tục được xếp thứ hạng cao. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012, Đoàn học sinh tỉnh ta xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về huy chương; tham gia giao lưu Toán tuổi thơ học sinh tiểu học toàn quốc năm học 2013-2014, đạt giải nhất; tham gia liên hoan đàn pianô kỹ thuật số cho học sinh và giáo viên toàn quốc năm học 2011-2012, xếp giải xuất sắc.

Là một tỉnh khó khăn về địa hình, thiên tai thường xuyên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Quảng Bình là tỉnh thứ 23/63 tỉnh, thành cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi (tại thời điểm tháng 10-2014); cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được quan tâm xây dựng và từng bước quy hoạch khang trang, xanh, sạch, đẹp, với tỉ lệ trường học kiên cố, cao tầng, trường đạt chuẩn quốc gia tăng mạnh và vững chắc; đội ngũ nhà giáo ổn định về số lượng, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì; giáo dục miền núi và dân tộc có bước chuyển biến đáng kể; phong trào xã hội hoá giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục thu được những kết quả đáng khích lệ; công tác thi đua - khen thưởng có nhiều đổi mới, từng bước đi vào nền nếp, trở thành động lực giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tuy vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại... nhưng 5 năm qua ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc, đạt được những thành tích đáng khích lệ: Từ năm 2010 đến nay, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình liên tục được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm học 2012-2013 được Bộ tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc toàn quốc; được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; đặc biệt đầu năm năm 2015 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.  

Nội Hà