.
Chào mừng Đại hội Hội LHTN huyện Quảng Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019:

Đoàn kết, tình nguyện xây dựng quê hương

Thứ Sáu, 15/08/2014, 11:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Đi qua chặng đường 5 năm 2009- 2014, huyện Quảng Ninh có 22.823 thanh niên trong độ tuổi, chiếm 21,3% dân số của huyện, trong đó 15.072 thanh niên được tập hợp vào tổ chức, sinh hoạt tại  215 chi hội. Thanh niên nông thôn chiếm trên 70%; thanh niên học sinh, cán bộ, công chức chiếm hơn 25% và thanh niên dân tộc thiểu số chiếm gần 4,0%. Phần lớn lực lượng thanh niên sống có lý tưởng, trình độ học vấn, sức khỏe, tư duy năng động và sáng tạo; có lòng yêu nước, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; tinh thần lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì cộng động...

Vai trò thanh niên được khẳng định gắn liền với các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế- xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng. Những đóng góp của thanh niên trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương được Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân huyện Quảng Ninh ghi nhận.

Thanh niên sống đẹp, sống có ích trở thành phương châm hành động, mục đích và lý tưởng sống của thanh niên; khơi dậy và nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thanh niên trước cộng đồng. Các phong trào: “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Dạy tốt, học tốt”, “Khi tôi 18”... triển khai rộng khắp trong thanh niên gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”. Trong 5 năm đã tổ chức 15 chương trình “Thắp sáng ước mơ ”, trao 400 suất học bổng các loại với trị giá hơn 450 triệu đồng cho các đoàn viên, hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới” gắn với các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực. Hai mô hình “Bảo vệ cánh đồng quê hương” và “Thắp sáng đường quê” do thanh niên đảm nhận với việc xây mới 216 hầm đựng rác thải bảo vệ thực vật; trên 20 km đường quê được thắp sáng. Phong trào “Sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm” phát động trong cán bộ công nhân viên chức góp phần nâng cao hiệu quả lao động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính cũng như phần việc được giao.

Tặng quà cho người dân vùng lũ.
Tặng quà cho người dân vùng lũ.

Xuyên suốt hành trình thanh niên là phong trào tình nguyện. Hoạt động tình nguyện tiếp tục phát triển với quy mô ngày càng lớn, mở rộng về đối tượng, nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Phong trào tình nguyện gồm: Tháng Thanh niên; chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; chiến dịch Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện...

Các cơ sở Hội thành lập 102 CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tập trung, huy động đông đảo thanh niên tình nguyện giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những nơi khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm nhận việc mới, việc khó. Các cơ sở Hội đảm nhận sửa chữa và làm mới 98 nhà  tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trị giá trên 320 triệu đồng, thăm hỏi động viên và tặng quà trị giá 180 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hội viên nghèo.

Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của huyện có 52 thành viên là đội ngũ y, bác sỹ trẻ tâm huyết, nhiệt tình. Tổ chức được 9 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc Vân Kiều và nhân dân vùng khó khăn tại các xã Trường Xuân, Trường Sơn, Hải Ninh với kinh phí hơn 137 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện được tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia nhiệt tình, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Qua 6 đợt tổ chức có 1.945 cán bộ hội viên đăng ký hiến máu và hiến hơn 1.203 đơn vị máu.

Cuộc vận động  "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”  đáp ứng kịp thời nhu cầu làm giàu chính đáng của thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ vốn phát phát triển sản xuất, tập huấn hướng dẫn các quy trình kỹ thuật... giúp nhiều thanh niên mạnh dạn thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của các hội viên xã Hải Ninh; mô hình phát triển kinh tế vườn đồi của anh Dương Thanh Sơn (xã Trường Xuân); mô hình trang trại của anh Hoàng Văn Tuân (xã Võ Ninh); mô hình trồng dưa hấu tại xã Hàm Ninh và mô hình mộc mỹ nghệ của anh Lê Đức Thành (xã Xuân Ninh)...

Công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động “Tư vấn nghề nghiệp, việc làm”, “Ngày hội tư vấn việc làm”... đã tư vấn về việc làm, học nghề cho 1.3350 hội viên thanh niên và lao động trẻ. Hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội được các cấp bộ Hội quan tâm.

Thông qua các hoạt động ủy thác góp phần giúp cho nhiều thanh niên tiếp cận vốn vay học nghề, giải quyết việc làm và vươn lên lập thân, lập nghiệp. 5/15 Đoàn, Hội xã, thị trấn thành lập các tổ vay vốn do thanh niên quản lý với tổng dư nợ gần 9 tỷ đồng.

Công tác hướng nghiệp cho học sinh THPT chú trọng, đặc biệt là học sinh cuối cấp, từ đó tạo bước chuyển biến về nhận thức trong định hướng nghề nghiệp, việc làm phù hợp từng đối tượng thanh niên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH- HĐH. Trong 5 năm qua có 4.950 hội viên thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo được Ủy ban Hội LHTN huyện chú trọng. Việc củng cố kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức. 5 năm qua đã kết nạp thêm  6.459 hội viên mới. Các cấp Hội tăng cường công tác giới thiệu những hội viên ưu tú để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 5.120 hội viên thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lực lượng thanh niên Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng thanh niên Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thanh niên phát triển mạnh, vai trò của thanh niên được khẳng định trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới, tình hình mới và nhiều thách thức mới, yêu cầu mỗi một thanh niên, tổ chức thanh niên, Hội LHTN huyện Quảng Ninh tiếp tục kiện toàn và đổi mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, xây dựng và phát triển các tổ chức thành viên tập thể; tăng cường đoàn kết, tập hợp  cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên.

Nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong thời gian qua. Với chủ đề “Xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và vững chắc”, các cấp Hội tiếp tục cụ thể hóa những phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên thanh niên.

Đổi mới hoạt động của Hội theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn bó mật thiết với thanh niên, lấy hoạt động chăm lo tới nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên làm phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên. Xây dựng Hội LHTN Việt Nam huyện Quảng Ninh vững mạnh, trở thành tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên.

Đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tài năng và sức trẻ của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 chương trình và 3 cuộc vận động lớn của Hội LHTN, qua đó động viên, cổ vũ thanh niên vươn lên học tập, lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng, chia sẻ trách nhiệm, góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Ninh xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thanh Long