.

Hội CCB phường Phú Hải: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Thứ Hai, 29/05/2017, 08:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội CCB phường Phú Hải (TP. Đồng Hới) đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu", không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho hội viên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.

Bên cạnh việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Hội còn lãnh đạo hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Bằng tinh thần, trách nhiệm cao, nhiều hội viên đã tích cực đóng góp ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trong các kỳ tiếp xúc cử tri; tham gia 17 tham luận xây dựng văn kiện trình đại hội Đảng các cấp; đóng góp một số ý kiến vào sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai sửa đổi... Hội còn phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường tổng rà soát người có công trong 2 năm 2014 - 2015, làm tốt công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, xét chế độ 62 cho 65 quân nhân và 31 dân công hỏa tuyến được hưởng chính sách. Tại cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021, 100% hội viên CCB đã đi bầu sớm làm nòng cốt cho cử tri trong phường làm tốt nghĩa vụ công dân.

Quá trình hoạt động, hội luôn gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua "CCB gương mẫu" để không ngừng xây dựng hội phát triển vững mạnh toàn diện. Bám sát nghị quyết Đảng bộ phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội đã chủ động vận động hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Từ nguồn vốn 866,85 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn chân quỹ 152 triệu đồng, hội đã giải quyết cho hội viên vay để làm kinh tế trên các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn, thủ công, nề, mộc...

Nhờ đó, số hộ khá giàu ngày càng tăng, chỉ còn lại 1 hộ cận nghèo. Tổng kết phong trào thi đua CCB phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói nghèo 5 năm (2011 - 2016), Hội CCB phường có 13 hội viên là chủ doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn làm ăn hiệu quả cao, giải quyết việc làm thường xuyên cho 42 lao động; có 3 đồng chí được Trung ương Hội CCB Việt Nam công nhận CCB sản xuất, kinh doanh giỏi.

Song song với các hoạt động trên, hội viên CCB phường Phú Hải còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Hội luôn phối hợp với công an phường, Phường đội, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã phường lành mạnh, an toàn giao thông, không có tệ nạn mại dâm, ma túy, tội phạm.

Hội thực hiện tốt công tác phối hợp, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Hội đã bám sát kế hoạch, quy chế phối hợp với Đoàn phường, hàng năm tổ chức các hoạt động mang chủ đề "Tuổi trẻ học tập làm theo lời Bác" gắn với phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp".

Toàn phường đã có nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, sâu sắc, có tính giáo dục cao được tổ chức vào các dịp lễ 26-3, 30-4, 2-9, 6-12, 22-12... như tổ chức hội trại 3 thế hệ, hành quân về nguồn, kể chuyện truyền thống thu hút nhiều đoàn viên, học sinh tham gia. Trong số 5 buổi kể chuyện gương chiến đấu hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã có 210 lượt đoàn viên tham dự và 6 buổi kể chuyện tại Trường THCS Phú Hải thu hút 965 học sinh đến nghe.

Từ các hoạt động sôi nổi, hiệu quả trên, cuối nhiệm kỳ đã có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 50% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc với 98,20% tổng số hội viên gương mẫu, 40% gương mẫu xuất sắc và 98% gia đình CCB văn hóa. Tập thể Hội CCB phường 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc được Tỉnh hội tặng 1 bằng khen, UBND thành phố tặng 3 giấy khen và Thành hội Đồng Hới tặng 1 giấy khen.

Đây là phần thưởng xứng đáng, là tiền đề thuận lợi để cán bộ, hội viên CCB phường Phú Hải phấn đấu dành nhiều thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân phường Phú Hải thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển xã hội, an ninh-quốc phòng mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Trần Ngọc Phơn