.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Đông U-ru-goay

Thứ Bảy, 22/10/2016, 16:44 [GMT+7]

Chiều 21-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa (CH) Đông U-ru-goay R.N.Nô-vô-a đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng và Đoàn thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm của Bộ trưởng với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, góp phần tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang trên đà phát triển tích cực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với khu vực Mỹ La-tinh, trong đó có U-ru-goay.

Ảnh: Trần Hải
Ảnh: Trần Hải

Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, hai bên cần duy trì trao đổi đoàn các cấp, ngành nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thống nhất các hình thức, biện pháp phát triển quan hệ song phương phù hợp; đồng thời tạo điều kiện và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp. Triển khai các văn kiện hợp tác đã ký, thành lập và sớm khởi động Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo tinh thần Hiệp định khung về Thương mại và đầu tư giữa hai nước (có hiệu lực từ tháng 4-2016); tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương. Tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ chính trị của hai bên rất tốt đẹp, là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các quan hệ thương mại, đầu tư. Tuy kim ngạch thương mại song phương còn nhỏ song tốc độ tăng trưởng lại cao. Hoan nghênh đề xuất của U-ru-goay về việc xúc tiến ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai nước, Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét; đồng thời nêu rõ, các bộ, ngành chức năng hai bên cần nghiên cứu, đề xuất biện pháp cụ thể để tăng kim ngạch thương mại song phương. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là thị trường lớn, thông thoáng, có nhiều cơ hội làm ăn cho nước ngoài, nhất là Việt Nam là thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cho nên, Việt Nam sẽ là cửa ngõ để U-ru-goay tiến vào thị trường ASEAN. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp U-ru-goay đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển tới Tổng thống U-ru-goay T. Vát-xkết lời chào thân thiết và mời Tổng thống sớm trở lại thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao R.N.Nô-vô-a cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian đón tiếp Đoàn; gửi lời chào và hỏi thăm của Tổng thống U-ru-goay tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng nhấn mạnh, U-ru-goay ngưỡng mộ Việt Nam đã đấu tranh kiên cường giành độc lập, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hai nước có rất nhiều tiềm năng để phát triển mạnh hợp tác kinh tế, thương mại. U-ru-goay rất mong muốn hợp tác mạnh hơn với khu vực Đông - Nam Á, nhất là Việt Nam vì Việt Nam có nền kinh tế phát triển và nhiều tiềm năng lớn. Bộ trưởng bày tỏ hy vọng, hai nước có thể sớm xúc tiến ký FTA để cùng phát triển thương mại, đầu tư. Bộ trưởng mong muốn Việt Nam tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của U-ru-goay, nhất là thịt bò, trái cây,... Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều sản phẩm rất tốt và các doanh nghiệp U-ru-goay bắt đầu tăng cường nhập khẩu các sản phẩm từ Việt Nam. Bộ trưởng đề xuất, Việt Nam có thể cử các vận động viên thể thao sang U-ru-goay để đào tạo và U-ru-goay có thể cử đội bóng của mình sang giao lưu tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng mong muốn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức U-ru-goay trong thời gian tới.

* Sáng 21-10, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao U-ru-goay R.N.Nô-vô-a.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với U-ru-goay; đánh giá cao việc U-ru-goay mở Đại sứ quán và cử Đại sứ tại Hà Nội, làm cầu nối và đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác song phương thời gian qua. Bộ trưởng Ngoại giao R.N.Nô-vô-a bày tỏ khâm phục truyền thống lịch sử hào hùng và những thành tựu đổi mới toàn diện đạt được trong ba thập kỷ qua của nhân dân Việt Nam, cũng như uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới; khẳng định U-ru-goay đang đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa quan hệ, trong đó coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất và hiệu quả, hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, duy trì thường xuyên cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao; xúc tiến đàm phán đi đến ký kết các thỏa thuận về hải quan, kiểm dịch động - thực vật và các lĩnh vực cụ thể khác nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương; tạo thuận lợi cho giới doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp, đồng thời, hỗ trợ lẫn nhau đưa hàng hóa vào thị trường các nước thuộc Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và ASEAN; thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa, đào tạo, du lịch và thể thao thông qua các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn Chính phủ U-ru-goay ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ lập trường giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Theo PV (Nhân Dân)