.
Chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020):

Đội ngũ những người làm báo Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà

Thứ Năm, 15/01/2015, 08:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, hoạt động báo chí ngày càng được xã hội ghi nhận. Các cơ quan báo chí tại Quảng Bình thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước vừa là diễn đàn của nhân dân, vừa bảo đảm vai trò phản biện trong đời sống và dư luận xã hội. Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước những thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2014 và đang thi đua phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, năm cuối cùng kế hoạch 5 năm (2010-2015), hướng đến đại hội Đảng các cấp.

Đội ngũ báo chí tỉnh nhà tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thanh Long
Đội ngũ báo chí tỉnh nhà tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Thanh Long

Tính đến năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 8 cơ quan báo chí: Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình, Tạp chí Văn hóa (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Tạp chí sinh hoạt Chi bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Tạp chí Nhật Lệ (Hội Văn học Nghệ thuật), Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ), Tạp chí An ninh- Trật tự (Công an tỉnh), Tạp chí Khoa học & Công nghệ (Trường đại học Quảng Bình). Ngoài ra, tại các huyện, thị, thành phố có 8 Đài Truyền thanh-Truyền hình; 21 bản tin, tờ tin, đặc san; 9 trang thông tin điện tử tổng hợp và khoảng 100 trang thông tin điện tử nội bộ các hội, sở, ban, ngành và 87 Đài truyền thanh cấp xã.

Năm 2008, toàn tỉnh chỉ có 63 người có thẻ nhà báo, 105 người là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Cuối năm 2014, có 107 phóng viên, biên tập viên hoạt động trong các cơ quan báo chí có thẻ nhà báo, 147 người được cấp thẻ hội viên. Các cơ quan báo chí luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối phát triển kinh tế-xã hội cũng như thông tin đầy đủ mọi mặt hoạt động đời sống xã hội, tạo nên diện mạo mới của báo chí tỉnh nhà.

Báo Quảng Bình luôn tích cực phấn đấu đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, nguồn thông tin phong phú, đa dạng. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên được đào tạo, nâng cao về phẩm chất chính trị và chuyên môn nghề nghiệp. Hiện tại Báo Quảng Bình phát hành 6 kỳ/tuần bằng công nghệ hiện đại. Số lượng báo phát hành tăng từ 2.000 tờ/kỳ lên 5.000 tờ/kỳ.

Mỗi năm Báo Quảng Bình phát hành gần 1.500.000 tờ với trên 1 triệu tin, bài, ảnh được đăng tải. Báo phát hành về hầu hết các chi bộ, địa phương trong ngày. Cùng với sự phát triển báo in, Báo Quảng Bình điện tử chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-2012, nhanh chóng phát huy ưu thế thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, lượng truy cập của độc giả liên tục tăng nhanh.

Đài PT-TH Quảng Bình có sự phát triển nhanh chóng trên nhiều mặt. Phương tiện vật chất, kỹ thuật đầu tư hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp. Ngoài việc tiếp sóng các kênh truyền hình của Trung ương như: VTV1, VTV2, VTV3, kênh truyền hình QBTV được tăng cường, đổi mới về nội dung chất lượng, thời lượng. Từ năm 2012, Đài đã thành lập Trung tâm thông tin điện tử nhằm mở rộng diện truy cập ra cả nước. Đặc biệt từ tháng 7-2014, Đài PT-TH Quảng Bình chính thức phát sóng qua vệ tinh, mở rộng phạm vi phủ sóng trong toàn tỉnh và cả nước.

Ngoài hai cơ quan ngôn luận trên, tỉnh Quảng Bình còn có Phân xã Thông tấn xã Việt Nam hoạt động cùng  một số tạp chí, hệ thống đài truyền thanh, truyền hình địa phương tạo nên diện mạo báo chí tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người đọc, người xem và người nghe.

Hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào cuộc sống; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu to lớn của tỉnh nhà trong công cuộc đổi mới. Báo chí ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân, phương tiện phản biện xã hội, góp phần tích cực vào việc tổng kết những bài học về công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Báo chí tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả các cuộc vận động lớn. Đồng thời báo chí là vũ khí sắc bén của xã hội, công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội. Một số cơ quan báo chí như Báo Quảng Bình, Đài PT- TH Quảng Bình tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động đóng góp tiền của, vật chất và tinh thần ủng hộ đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với trị giá hàng tỷ đồng.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, nơi tập hợp đội ngũ những người làm báo Quảng Bình luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn hoạt động báo chí, trong giai đoạn 2008-2014 đã cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chủ động phối hợp, với các cơ quan báo chí trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông tiếp tục quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương V (khóa X) về công tác tư tưởng lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Quảng Bình về công tác báo chí và công tác Hội. Triển khai những nội dung Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với giáo dục đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Trong quá trình hoạt động của mình, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên. Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao trong 5 năm qua đã ghi nhận có 175 tác phẩm được hỗ trợ, nguồn kinh phí 350 triệu đồng. Giải báo chí Quốc gia hàng năm thu hút hội viên tham gia năm sau nhiều hơn năm trước. Giai đoạn 2011- 2014, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh đã đạt 1 giải B, 2 giải C, 1 giải khuyến khích. Ngoài giải báo chí Quốc gia và giải báo chí tỉnh Quảng Bình, hội viên, phóng viên hoạt động tại các cơ quan báo chí tỉnh đạt nhiều giải thưởng cao tại các giải báo chí liên ngành, Liên hoan Phát thanh-Truyền hình toàn quốc...

Công tác tổ chức Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên được Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh thường xuyên quan tâm. Tổ chức Hội, các chi hội ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua kết nạp thêm 32 hội viên mới. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam tỉnh có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp vững vàng, hoạt động tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị phê bình, xử lý kỷ luật. Môi trường hoạt động báo chí trong tỉnh lành mạnh, báo chí luôn được các tổ chức, cá nhân tôn trọng. Không xảy ra hiện tượng cản trở tác nghiệp báo chí.

Với những đóng góp của đội ngũ báo chí tỉnh nhà và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh 2 lần được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2010 và năm 2012), tặng bằng khen năm 2013. Có 3 tập thể và 25 cá nhân nhận bằng khen từ Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh.

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020 diễn ra trong bối cảnh tỉnh nhà cùng cả nước đón chào những sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công; 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII... Đại hội yêu cầu hội viên, những người làm báo tỉnh nhà nỗ lực hết mình đóng góp những ý kiến tâm huyết, bầu ra Ban chấp hành mới nhằm xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh vững mạnh, đưa hoạt động báo chí tỉnh ta lên tầm cao mới, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội tỉnh theo hướng bền vững.

Trên tinh thần đó, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình lần thứ V xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, đội ngũ báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động trong thời kỳ mới, xứng đáng là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của người làm báo hoạt động dưới sự lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Bình. Phát triển sự nghiệp báo chí Quảng Bình và đội ngũ báo chí ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi trong thời kỳ mới.

Hội Nhà báo tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin- Truyền thông và các cơ quan báo chí giữ vững định hướng tuyên truyền theo quan điểm của Đảng. Phản ánh trung thực mọi diễn biến đời sống xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Phấn đấu thực hiện rõ vai trò tư vấn, phản biện của báo chí bằng các chương trình, dự án, đề án cụ thể về các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí.

Động viên, khuyến khích đội ngũ báo chí nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội; nêu cao tinh thần  đoàn kết;  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại hội V Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Bình kêu gọi nhà báo,  phóng viên, hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, ý thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ công dân của báo chí và người làm báo, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và công tác trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ 2015- 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, sự tin yêu mến phục của nhân dân.

Phạm Thanh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch HNBVN tỉnh, khóa IV