.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014):

Xã luận: Nối tiếp trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

Thứ Sáu, 19/12/2014, 14:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Cách đây tròn 70 năm, ngày 22-12-1944 đã đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như một mốc son rực rỡ.

Tại khu rừng Trần Hưng Ðạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Trung ương Ðảng, trịnh trọng đọc Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Ðược Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được  nhân dân đùm bọc, tin yêu, 70 năm qua, Quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng, phát triển vượt bậc, cùng với toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nên những chiến công oanh liệt, từ chiến thắng trận đầu Phay Khắt, Nà Ngần, Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, đến chiến dịch Ðiện Biên Phủ, đại thắng mùa Xuân 1975... trở thành Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và nhân dân, luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được nhân dân tin yêu trao tặng danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Thực hiện đường lối đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, trong những năm qua, quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược, Quân đội ta đã cùng toàn dân giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước; đồng thời xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại.

Quân đội ta tiếp tục tô thắm phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, luôn sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời và giành thắng lợi trong mọi tình huống, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân ta giành được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.

Trong suốt chặng đường cách mạng vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của Đảng bộ và sự đùm bọc của nhân dân tỉnh nhà, lực lượng vũ trang Quảng Bình với những tổ, đội tự vệ đầu tiên được ra đời tập trung huấn luyện tại căn cứ Võ Xá (Võ Ninh, Quảng Ninh) đã nhanh chóng trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ từ những ngày đầu tiên trực tiếp bảo vệ chính quyền non trẻ ở địa phương, lập nên những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước; góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước.

Đặc biệt, là 25 năm qua kể từ ngày tái thành lập tỉnh đến nay, với truyền thống của quê hương “Quật khởi” và “Hai giỏi”, lực lượng vũ trang Quảng Bình tiếp tục khẳng định trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân, đi đầu trong xây dựng quê hương và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng bộ và nhân tỉnh nhà.

70 năm đã trôi qua kể từ ngày Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại ấy vẫn luôn tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Kỷ niệm 70 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta cần đề cao trách nhiệm chính trị, tích cực tham gia xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thiết thực kỷ niệm 70 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, với truyền thống, phí phách của quê hương “Quật khởi” và “Hai giỏi”, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình càng nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, góp phần nối tiếp những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quảng Bình