.

Huyện ủy Tuyên Hóa: Quán triệt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 13/09/2014, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-9, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

>> TP Đồng Hới: Quán triệt, triển khai Quyết định số 217 và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, đại biểu đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt nội dung cơ bản các Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được nghe Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa yêu cầu cấp ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị.

Về triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa lưu ý cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của tỉnh, của huyện để tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nội dung cốt lõi trong Di chúc; đồng thời đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân, tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Văn Tư