.

Tổng kết dự án 'Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10-2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình'

Thứ Sáu, 27/10/2017, 16:23 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 27-10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức tổng kết dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình”.
 
Dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình” do Hội CTĐ Trung Quốc tài trợ thông qua Hội CTĐ Việt Nam và Hội CTĐ Quảng Bình là đơn vị thực hiện. 
 Hội nghị tổng kết dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình

Dự án triển khai từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2017, với mục tiêu là hỗ trợ xây dựng nhà phòng, tránh bão lũ cho 83 hộ nghèo (277 nhân khẩu) tại 38 thôn thuộc 7 xã của 5 huyện (Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy) trong tỉnh. Tổng kinh phí dự án do Hội CTĐ Trung Quốc tài trợ là 200.000 USD, tương đương 4,542 triệu đồng, với mức hỗ trợ 45 triệu đồng/nhà.

Dự án được triển khai thực hiện qua ba giai đoạn chính, trong đó giai đoạn 1 (từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2017), đã hỗ trợ xây dựng 41 căn nhà. Cụ thể, tại Quảng Trạch có 25 nhà (Cảnh Hóa 12 nhà, Phù Hóa 13 nhà) và 16 nhà ở xã Mai Hóa (Tuyên Hóa).
 
Giai đoạn 2 (từ tháng 5 đến tháng 9), dự án đã hỗ trợ xây dựng 42 căn nhà, gồm: 20 nhà ở huyện Bố Trạch (xã Hạ Trạch 16 nhà và Bắc Trạch 4 nhà); 12 nhà ở xã Duy Ninh (Quảng Ninh); 10 nhà ở xã Thanh Thủy (Lệ Thủy).
 
Giai đoạn 3 (từ tháng 10 đến nay), công việc chủ yếu tập trung vào thu thập thông tin từ 83 hộ hưởng lợi và đánh giá sự hài lòng của người dân và trưởng thôn, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án.
 
Hoạt động của dự án “Cứu trợ phục hồi sau lũ tháng 10 năm 2016 cho nhân dân tỉnh Quảng Bình” đã góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lũ khu vực miền Trung theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng an toàn và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 
 
 N.L