.

Nhiều công trình dân sinh ở các xã biên giới bị hư hỏng sau bão lũ

Thứ Năm, 19/10/2017, 20:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau bão số 10 và những trận lũ vừa qua, hàng loạt công trình dân sinh như cầu, cống, đường đi lại ở xã Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa) bị hư hỏng nặng nề; gây khó khăn, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Một số công trình như: cầu, đường vảo bản Ba Lóoc, xã Dân Hóa; đường, ngầm, cầu cống trên tuyến đường vào bản Lòm ở xã Trọng Hóa bị lũ cuốn trôi, sạt lở rất nghiêm trọng.

Cầu qua bản Ba Lóoc, xã Dân Hóa bị hư hỏng nên người dân phải bắc cầu tạm để qua lại.
Cầu qua bản Ba Loóc, xã Dân Hóa bị hư hỏng nên người dân phải bắc cầu tạm để qua lại.
Hệ thống thoát nước trên tuyến đường vào bản Ba Lóoc tan nát sau những trận mưa, bão.
Hệ thống thoát nước trên tuyến đường vào bản Ba Loóc tan nát sau những trận mưa, bão.
Ngầm Cu Pi đến bản Ra Mai, xã Trọng Hóa cũng bị cuốn theo dòng lũ
Ngầm Cu Pi đến bản Ra Mai, xã Trọng Hóa cũng bị cuốn theo dòng lũ
Tuyến đường vào bản Lòm bị satjr lở, sụn lún rất nghiêm trọng
Tuyến đường vào bản Lòm bị sạt lở, sụt lún rất nghiêm trọng
Xói mòn tạo thành những
Những "hang ếch" bẫy người trên tuyến đường vào bản Lòm
Sạt lở tạo thành hô sâu bên đường
Sạt lở tạo thành hố sâu bên đường
Ngầm Ka Chăm bị đướt hoàn toàn sau bão nên người và phương tiện muốn qua lại phải khiêng xe
Ngầm Ka Chăm bị sạt, lún hoàn toàn
Ngầm bản Sy bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại đá cuội
Ngầm bản Sy bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại đá cuội

Xuân Vương