.

Phát hiện ngôi mộ cổ ở xã Quảng Phương

Thứ Năm, 07/09/2017, 09:24 [GMT+7]
(QBĐT) - Khoảng 8 giờ sáng ngày 6-9, trong quá trình đào đất san lấp mặt bằng phục vụ dồn điền đổi thửa tại cánh đồng Cồn Tràm ở thôn Pháp Kệ (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch), người dân địa phương bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ nằm cách mặt đất khoảng 0,5m.
Ngôi mộ cổ hiện đã được phát hiện tại cánh đồng Cồn Tràm ở thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
Ngôi mộ cổ hiện đã được phát hiện tại cánh đồng Cồn Tràm ở thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch
Theo quan sát, bên ngoài ngôi mộ được làm bằng đá nguyên khối, có hình hộp chữ nhật, chiều dài khoảng 2,55m, rộng 99cm, chiều cao 73cm. Trên nắp bia mộ có khắc chữ Hán.
 
Khi nghe thông tin về ngôi mộ cổ, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Nhiều tin đồn cho rằng trong mộ cổ có chôn cất vàng bạc, châu báu. Các cơ quan chức năng phải huy động lực lượng bảo vệ hiện trường.
 Nhiều người dân hiếu kì vây quanh ngôi mộ cổ
Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh ngôi mộ cổ
Được biết, địa điểm phát hiện ngôi mộ cổ là khu vực đồng ruộng, trước đây là vùng đất cao, có nhiều cây tràm mọc um tùm, cách di chỉ khảo cổ Cồn Nền khoảng 1,5km.
 
Di chỉ khảo cổ Cồn Nền được khai quật lần đầu tiên vào năm 1985 với nhiều hiện vật phong phú gồm đố gốm, đồ đá và đồ đồng.
 
X.Phú