.

Khánh thành công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai

Thứ Ba, 27/06/2017, 14:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND huyện Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam xã Hiền Ninh.

Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam xã Hiền Ninh có giá trị 3,8 tỷ đồng.
Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam xã Hiền Ninh có giá trị 3,8 tỷ đồng.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chính quyền địa phương được hưởng lợi từ công trình.

Trụ sở Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam xã Hiền Ninh trước đây gồm 2 dãy nhà cấp 4 đã bị xuống cấp, không bảo đảm điều kiện ăn, ở sinh hoạt, luyện tập phục hồi chức năng cho 50 trẻ khuyết tật và 20 phụ huynh.

Được sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua sự kêu gọi ủng hộ của Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung, công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam xã Hiền Ninh được xây dựng với kết cấu một nhà đa chức năng 2 tầng kiên cố, khang trang gồm các phòng chức năng, phòng làm việc và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hỗ trợ công tác tập luyện, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật. Tổng trị giá công trình là 3,8 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng, số tiền còn lại do UBND huyện đối ứng.

Sau hơn 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Quảng Ninh được tập luyện phục hồi chức năng hòa nhập cuộc sống cộng đồng và là nơi trú ẩn an toàn cho nhân dân địa phương khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)