.

Đại hội CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện Quảng Bình lần thứ II

Thứ Hai, 08/05/2017, 12:28 [GMT+7]

(QBĐT) - CLB Thanh niên vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) Quảng Bình vừa tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2019.

BCH CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2019
BCH CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2019

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và 60 tình nguyện viên (TNV) là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào tuyên truyền, vận động và HMTN của CLB.

Được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-CTĐ của Thường trực Hội CTĐ Quảng Bình ngày 7-5-2014, CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải, tuân thủ theo quy chế truyền máu của Bộ Y tế, Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam và quy chế tổ chức hoạt động của TNV CTĐ. Trải qua thời gian 3 năm, CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình không ngừng lớn mạnh, hoạt động tuyên truyền, vận động HMTN đi vào chiều sâu, góp phần giúp phong trào HMTN tỉnh Quảng Bình phát triển.

Trong nhiệm kỳ, CLB thông qua các hình thức tuyên truyền, tổ chức tư vấn, vận động, truyền thông cho trên 12.500 lượt người về truyền máu và an toàn truyền máu; hỗ trợ cho Hội CTĐ tỉnh, Trung tâm huyết học và truyền máu khu vực Huế tiến hành 24 đợt HMTN tập trung trên địa bàn tỉnh; thành lập Đội hiến máu dự bị sẵn sàng hiến máu cứu người tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới gồm 40 thành viên, đã hiến 75 đơn vị máu cứu sống nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền về HMTN, công tác nhân đạo từ thiện cũng được Ban chủ nhiệm CLB thường xuyên chú trọng, tập trung vào những chương trình lớn như: “Hơi ấm mùa đông”; “Xuân biên giới- Tết yêu thương”; “Ánh trăng biên giới- Sẻ chia yêu thương”… Tổng trị giá cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt thiên tai hơn 1 tỷ đồng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình lần thứ II xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn về phong trào HMTN, truyền máu và an toàn truyền máu, về căn bệnh tan máu bẩm sinh… CLB sẽ phối hợp với Hội CTĐ các cấp và các tuyến bệnh viện duy trì hiệu quả hoạt động của Đội hiến máu dự bị và CLB nhóm máu hiếm cũng như tiếp tục kết nối cộng đồng, làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện.

Đại hội hiệp thương bầu ra Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 9 thành viên. Anh Nguyễn Văn Lam tiếp tục giữ chức vụ Chủ nhiệm CLB.

T.Long