.

Trải nghiệm Phong Nha-Kẻ Bàng: Đôi dòng cảm nhận

Thứ Tư, 12/08/2015, 14:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà ông Howard Limbert chuyên gia hang động đến từ Hiệp hội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh lại chọn Quảng Bình để gắn bó. Mảnh đất này đã níu chân ông bởi sau mỗi chuyến đi, ông lại có thêm nhiều điều mới lạ để khám phá, nghiên cứu để rồi Quảng Bình được vinh danh là “Vương quốc hang động”. “Phong Nha-Kẻ Bàng với vẻ đẹp tiềm ẩn đã níu giữ chân tôi và tôi tin rằng còn có nhiều hang động tuyệt mỹ đang ẩn mình đâu đó chưa được đánh thức...”.

Với niềm tin ấy, Howard Limbert đã trở thành “người Quảng Bình” bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trên hành trình khám phá Phong Nha-Kẻ Bàng với những “kiệt tác” thiên nhiên như động Thiên Đường, động Phong Nha-Tiên Sơn, hang Tối, hang Én, hang Khe Ry, hang Va... và đặc biệt là hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới...

Anh Nguyễn Thành Nam, du khách đến từ thành phố Nha Trang kể cho chúng tôi nghe về chuyến tham quan động Phong Nha-Tiên Sơn bằng tâm trạng phấn chấn: Chạm bến thuyền Phong Nha, đoàn được bố trí trên những chiếc thuyền máy xuôi theo dòng sông Son nước xanh và trong đến nỗi nhìn thấy cả những đàn cá đang bơi. Cảm giác đi thuyền thật tuyệt, không khí mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hai bên bờ sông như một bức tranh thủy mặc và ấn tượng nhất là khi thuyền đến gần cửa động, chủ thuyền tắt máy và bắt đầu buông từng nhịp chèo để đưa chúng tôi vào trong hang động.

Tôi ngạc nhiên như lạc vào chốn mê cung, khí hậu khác hẳn bên ngoài, cảm giác lành lạnh len vào da thịt và rồi cả tòa thiên nhiên tráng lệ đẹp đến ngỡ ngàng lộ ra trước mắt. Đoàn chúng tôi ai nấy chỉ có thể thốt lên “tuyệt vời, đẹp quá, kỳ lạ quá...”.

Du khách tận hưởng bầu không khí trong lành ở Khu du lịch suối Nước Moọc.
Du khách tận hưởng bầu không khí trong lành ở Khu du lịch suối Nước Moọc.

Anh Trần Xuân Đông, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Anh đến Quảng Bình lần thứ ba và lần nào cũng thấy thú vị. Theo anh thì việc Quảng Bình mở thêm nhiều điểm du lịch mới trong quần thể di sản Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tạo ra sự phong phú cho khách du lịch khi lựa chọn các điểm tham quan. Với anh, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm và khác với những điểm du lịch khác trong nước, đến với miền di sản Phong Nha-Kẻ Bàng mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống như được rũ bỏ hoàn toàn, con người trở nên nhỏ bé, ngỡ ngàng trước thiên nhiên, thả mình trong thiên nhiên kỳ thú để tận hưởng sự thư thái hiếm có...

Một anh bạn đến từ Báo Thái Nguyên tâm sự với chúng tôi rằng: Đã đi nhiều nơi song khám phá hang động của Quảng Bình là ấn tượng nhất, đẹp vô cùng, không gì có thể so sánh được...

Gia đình chị Trần Thị Hoành ở Đà Nẵng bày tỏ sự hài lòng khi chọn Quảng Bình làm điểm đến trong những ngày hè oi bức. Sau khi viếng mộ Đại tướng, hang Tám TNXP... gia đình chị chọn động Thiên Đường và suối Nước Moọc làm điểm tham quan nghỉ dưỡng.

Chị Hoành cho hay: Chúng tôi như lạc vào một thế giới khác khi khám phá động Thiên Đường trong hang núi. Đó là một kỳ quan đầy tráng lệ, choáng ngợp như lạc vào một thiên cung và chúng tôi nhận ra rằng tên gọi Thiên Đường với nơi này là rất xứng đáng. Ở suối Nước Moọc ngoài việc được tắm mình trong làn nước mát lạnh, chúng tôi thực sự thích thú bởi ẩm thực nơi đây. Từ cách phục vụ, bài trí món ăn đến việc chế biến các món ăn đều rất riêng, đơn sơ nhưng có sức hấp dẫn và điều quan trọng là các món ăn rất ngon, mang hương vị vùng quê miền sơn cước".

Đối với chị Lê Như Ý (Sở Nội vụ Quảng Bình) thì tuyến du lịch khám phá sông Chày- hang Tối là một cuộc chinh phục bản thân đầy thú vị. Được đu mình trên không ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ rồi trầm mình trong làn nước mát, tắm bùn... thực sự đem lại cho mọi người nhiều cảm xúc, từ hồi hộp, lo lắng đến choáng ngợp, ngỡ ngàng rồi bình yên thư thái.

Nói về du lịch Quảng Bình, ông  Brian Harrison một du khách đến từ nước Anh bày tỏ: Tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Phong Nha-Kẻ Bàng-nơi chứa đựng tổng thể các giá trị nổi bật để làm nên một khu vực lý tưởng cho du lịch sinh thái. Từ hệ thống sinh thái Karst với những giá trị về địa chất, địa mạo đến những tài nguyên đa dạng sinh học như hệ thống núi đất, thảm thực vật, động vật hoang giã cùng cảnh quan thiên nhiên ở đây đều rất tuyệt vời. Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn bè về mảnh đất có sức hút đặc biệt này. 

Đến từ Australia, ông G. Piter nhận xét: “Các bạn đã kết hợp tốt khai thác du lịch với bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ những giá trị đặc biệt của di sản Phong Nha-Kẻ Bàng. Nhưng người ta thường nói: “Làm du lịch không ngồi chờ khách đến!”, các bạn cần tìm hiểu thêm kinh nghiệm xây dựng và quảng bá thương hiệu, kinh nghiệm thu hút du khách... Các bạn đã có một số sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch tới hang Tám TNXP, du lịch sinh thái, hang động, hang Sơn Đoòng, hay tuyến du lịch khám phá sâu vào động Thiên Đường dành cho những du khách ưa thích “phiêu lưu”. Có thể đó là những thuận lợi!”...

 Rừng sưa (huê) hơn 8ha của người A Rem trồng. Sưa rất quý hiếm nhưng tự nhiên đã tuyệt chủng. Người A Rem gây giống sưa núi đá ở nơi bí mật cũng cuốn hút người ngoài.
Rừng sưa (huê) hơn 8ha của người A Rem trồng. Sưa rất quý hiếm nhưng tự nhiên đã tuyệt chủng. Người A Rem gây giống sưa núi đá ở nơi bí mật cũng cuốn hút người ngoài.

Đến với miền di sản dẫu chỉ một lần cũng để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng du khách để khi xa ai ai cũng nhớ và hẹn ngày gặp lại. Những du khách chúng tôi có dịp gặp gỡ đều bày tỏ sự hài lòng với những tour du lịch của tỉnh song cũng không ít người bày tỏ mong muốn rằng Quảng Bình sẽ có sự đầu tư nhiều hơn nữa đối với việc phát triển du lịch, nhất là du lịch khám phá thiên nhiên hang động ở miền di sản.

Không ít du khách, nhất là người nước ngoài cho rằng, Quảng Bình còn thiếu những cơ sở lưu trú đạt chất lượng cao với những khu vui chơi, giải trí có quy mô, thiếu những mặt hàng lưu niệm đặc trưng, thiếu các bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh cho khách du lịch, thiếu hướng dẫn viên có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế...

Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh vào danh sách Di sản thế giới lần thứ 2 một lần nữa khẳng định những giá trị vô giá của  miền di sản, là niềm tự hào không chỉ của Quảng Bình mà còn của Việt Nam.

Vì vậy, những lời ngợi khen và cả những phân vân, góp ý của du khách đều rất cần thiết để Quảng Bình hoàn thiện hơn trong việc định hướng xây dựng và phát triển du lịch, một trong những thế mạnh lớn nhất của tỉnh nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển và góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhật Văn