.

Quỹ Tấm lòng vàng Lao động-LĐLĐ tỉnh: Thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma và gia đình chiến sỹ cảnh sát biển

Thứ Tư, 23/07/2014, 07:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2014), vừa qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao động đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh đến thăm, tặng quà 13 gia đình liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao động đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các chiến sĩ hải quân đã chiến đấu, hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình chiến sỹ Nguyễn Viết Thắng ở xã Mai Thủy (Lệ Thủy).
Đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình chiến sỹ Nguyễn Viết Thắng ở xã Mai Thủy (Lệ Thủy).

Cũng trong dịp này, Quỹ Tấm lòng vàng Lao động đã quyết định trích hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Phạm Hữu Tý ở xã Phong Thuỷ (Lệ Thuỷ) (hy sinh tại đảo Gạc Ma) để làm nhà ở. Đoàn cũng đã thăm, tặng quà cho các gia đình chiến sỹ cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh ta.

Theo đó, có 3 gia đình được hỗ trợ với tổng số tiền 45 triệu đồng gồm: Gia đình chiến sỹ Nguyễn Mạnh Linh ở huyện Bố Trạch (có mẹ bị bệnh tim) số tiền 20 triệu đồng; gia đình chiến sỹ Nguyễn Viết Thắng ở huyện Lệ Thủy (có mẹ bị tai biến, liệt nửa người) số tiền 20 triệu đồng và gia đình chiến sỹ Nguyễn Thế Trường ở thành phố Đồng Hới (có vợ bị tai biến sau mổ, đang phải điều trị tại bệnh viện) số tiền 15 triệu đồng.

Số tiền trên được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong cả nước thông qua chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Hoàng Nguyễn