.

Quảng Bình hưởng ứng chương trình "Hành trình đỏ-Kết nối dòng máu Việt" lần thứ II như thế nào?

Thứ Sáu, 18/07/2014, 16:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ ngày 19 đến 21-7, chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ hai sẽ dừng chân tại tỉnh ta. Đây là lần thứ hai, Quảng Bình hưởng ứng và có nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào sự thành công của chuỗi hành trình xuyên Việt. Để bạn đọc có những thông tin về chương trình hết sức nhân văn này, phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc trao đổi với ông Cao Quang Cảnh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.

* Phóng viên (PV):  Ông có thể khái quát một số nội dung chính của “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ hai?

- Ông Cao Quang Cảnh: “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 28-7-2014 xuyên suốt từ Bắc chí Nam qua 25 tỉnh, thành phố. Theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2014 thì chương trình hướng đến mục tiêu vận động ít nhất 10.000 người hiến máu dự bị luôn sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần truyền máu cấp cứu trên phạm vi toàn quốc; vận động khoảng 20.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến thu về tối thiểu 16.000 đơn vị máu; vận động 500.000 tin nhắn ủng hộ bệnh nhân mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Chương trình được thực hiện từ Nam ra Bắc với hai đoàn hành trình gồm những cá nhân tiêu biểu, được tuyển chọn từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, miền biển về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu.

Tuổi trẻ Quảng Bình tham gia hiến máu hưởng ứng “Hành trình đỏ” lần thứ nhất.
Tuổi trẻ Quảng Bình tham gia hiến máu hưởng ứng “Hành trình đỏ” lần thứ nhất.

Đến thời điểm này, hành trình đã đi qua 10 tỉnh, thành phố, tổ chức thành công các đêm gala, tuyên truyền, cổ động cho nhân dân hiểu hơn về phong trào hiến máu tình nguyện và căn bệnh tan máu bẩm sinh, đã huy động  được 9.408 đơn vị máu.

* PV: Tỉnh Quảng Bình sẽ tham gia vào Hành trình đỏ như thế nào?

- Ông Cao Quang Cảnh: Ngày 19-7, đoàn “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ hai sẽ đến Quảng Bình. Trong thời gian 3 ngày, tỉnh ta sẽ cùng với đoàn tổ chức 4 hoạt động chính gồm: tuyên truyền lưu động, diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới theo lộ trình: Trường đại học Quảng Bình-đường Lý Thường Kiệt-đường Hùng Vương-đường Nguyễn Hữu Cảnh-đường Trần Hưng Đạo- đường F325- Quốc lộ 1- đường Hữu Nghị- đường Trần Hưng Đạo- cầu Nhật Lệ; tổ chức đoàn dâng hương tại tượng đài mẹ Suốt và Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tổ chức đêm ga la Hành trình đỏ tại công viên Đồng Hới, sẽ huy động 1.000 ĐVTN, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đến từ Thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp, Trường trung cấp Y tế, Công an, Quân sự...

Sáng ngày 21-7 triển khai Ngày hội HMTN tại Trường đại học Quảng Bình với chủ đề “Hành trình đỏ- Kết nối dòng máu Việt”. Cố gắng huy động 1.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu; lượng máu tiếp nhận từ 600 đến 700 đơn vị. Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng và tham gia ngày hội hiến máu. Tại lễ mít tinh này, Ban tổ chức huy động khoảng 1.800 người tham gia.

* PV: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị như thế nào rồi, thưa ông?

- Ông Cao Quang Cảnh: Tất cả đã sẵn sàng, Ban chỉ đạo tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh; sự phối kết hợp nhịp nhàng của Trung tâm Huyết học và Truyền máu khu vực Huế, Tỉnh Đoàn, Trường đại học Quảng Bình...

* PV: Xin cảm ơn ông và chúc cho “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ hai diễn ra trên đất Quảng Bình thành công tốt đẹp

Thanh Long (thực hiện)