.

Tàu cá QB 93256 TS của ngư dân Quảng Phú bị Trung Quốc bắt giữ đã vào bờ an toàn

Thứ Năm, 17/07/2014, 09:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Vào khoảng 15 giờ 10 phút, ngày 16-7, tàu cá của ngư dân xã Quảng Phú (Quảng Trạch) mang số hiệu QB 93256 TS do anh Nguyễn Văn Thanh làm thuyền trưởng bị phía Trung Quốc bắt giữ hôm 25-6 đã về đến cửa Ròon, xã Cảnh Dương an toàn. Trên tàu chở thêm 6 ngư dân thuộc tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS cũng bị Trung Quốc bắt và giam giữ tại cảng cá Tam Á, tỉnh  Hải Nam.

Với hành trình hơn 1 ngày đêm lênh đênh trên biển, sau khi được phía Trung Quốc thả, chiếc tàu cá mang số hiệu QB 93256 TS do anh Nguyễn Văn Thanh làm thuyền trưởng, trên tàu gồm có 7 thuyền viên, trong đó 5 người ở xã Quảng Phú và 2 người ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đã về đến khu vực biển thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch an toàn. Trên tàu có chở thêm 6 thuyền viên thuộc tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS.  

Do mực nước cửa Roòn cạn, luồng lạch phức tạp, tàu cá QB 93256 TS không thể cập bờ ngay được mà phải neo chờ trước cửa biển khoảng 30 phút và phải nhờ đến tàu cá QB 93285 TS có công suất nhỏ hơn của ngư dân địa phương chạy ra lai dắt vào cửa Roòn. Theo quan sát của chúng tôi, sức khỏe, tinh thần của cả 13 ngư dân trên tàu cá đều ổn định. Rất đông thân nhân và người dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các thuyền viên.

Theo lời kể của thuyền trưởng tàu QB 93256 TS Nguyễn Văn Thành, ngày 23-5, tàu của anh đang đánh bắt ở vị trí  18,10 độ Vĩ Bắc; 107,45 độ Kinh Đông thì bị hỏng máy. Sau ba ngày trôi dạt trên biển, đến tọa độ 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,12 độ Kinh Đông thì bị tàu Trung Quốc vây bắt và giam giữ tại cảng cá Tam Á, tỉnh Hải Nam. Đến ngày 15-7, sau khi thu giữ hết ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc, số lượng hải sản đánh bắt được, đồng thời ép buộc lấy lời khai, chúng tôi được phía Trung Quốc thả về và yêu cầu chở thêm 6 ngư dân Quảng Ngãi bị tịch thu tàu.

Nhận được thông tin tàu cá cập bờ an toàn, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, UBMTTQ huyện Quảng Trạch đã đến thăm hỏi, động viên 13 ngư dân có tàu gặp nạn và hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng. Đại diện báo Dân Trí cũng kịp thời hỗ trợ 40 triệu đồng cho 7 thuyền viên tàu cá Quảng Bình.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Quảng Bình ghi nhận:

a1
Tàu cá QB  93256 TS được lai dắt vào bờ an toàn.
a2
Các thuyền viên lần lượt xuống tàu.
a3
Tài công tàu cá QB 93256 TS Nguyễn Anh Hùng kể cho phóng viên biết hành trình trở về.
a4
Sau hơn 20 ngày đêm bị phía Trung Quốc bắt giữ và hành trình đầy gian nan trên biển, các thuyển viên tàu cá QB  93256 TS đã về đến quê nhà.
a1
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành vui mừng gặp lại bạn.
a1
Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quảng Trạch thăm hỏi, động viên các thuyền viên.
a1
Chị Nguyễn Thị Hiền vui mừng đón chồng là anh Lê Chí Thanh, máy trưởng tàu cá QB 93256 TS trở về an toàn.
a1
Các thuyền viên kể lại quá trình bị phía Trung Quốc bắt giữ.
a1
Lãnh đạo huyện Quảng Trạch tặng quà động viên các thuyền viên tàu cá QB 93256 TS của ngư dân Quảng Phú...
a1
...và thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu  QNg 94912 TS
a1
Đại diện Báo Dân trí tặng quà cho các thuyền viên tàu cá QB 93256 TS.
a1
Cán bộ Đồn Biên phòng Roòn mời các thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi về ăn nghỉ tại đơn vị.
a1
Đông đảo người dân xã Cảnh Dương và Quảng Phú đến thăm hỏi, động viên các thuyền viên.

  A.Tuấn-X.Phú