.

Ngành Y tế: Sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Thứ Tư, 25/09/2013, 13:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Để chủ động xây dựng các phương án phòng chống bão lụt, ngành Y tế đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tuyến tỉnh, huyện, thành phố bảo đảm gọn, nhẹ, nhanh, mạnh theo bốn phương châm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Các trung tâm y tế dự phòng ở các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa đã có phương án cụ thể về việc di chuyển bệnh nhân khi có bão lũ xảy ra; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện như thuyền, ca nô, phao cứu sinh để kịp thời đến nơi cấp cứu cho bệnh nhân hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên một cách kịp thời.

Các bệnh viện huyện chuẩn bị sẵn sàng lương thực, thực phẩm cho bệnh nhân và cán bộ y tế ngay tại bệnh viện đề phòng bão lũ xảy ra hoặc khi giao thông bị chia cắt; chú trọng hướng dẫn nhân dân sử dụng thực phẩm an toàn, thực hiện ăn chín, uống sôi, sử dụng nước đã khử trùng, không sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh để nấu nướng, tuyệt đối không được dùng nước lã để uống, không ăn các loại thực phẩm ôi, thiu, mốc, không ăn thịt các loại gia súc, gia cầm chết...

Nhân viên y tế hướng dẫn bà con tẩm màn phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước, trong và sau mùa bão lụt.
Nhân viên y tế hướng dẫn bà con tẩm màn phòng chống bệnh sốt xuất huyết trước, trong và sau mùa bão lụt.

Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần khi xảy ra lụt bão, các trung tâm y tế dự phòng của các huyện, thành phố chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân, nạn nhân, trong đó lấy lực lượng thanh niên làm nòng cốt. Các đơn vị đều thành lập các tổ xung kích có trang bị phương tiện, dụng cụ, thuốc điều trị để sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới và trực tiếp hướng dẫn cộng đồng triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại các khu vực bị ngập lụt dài ngày...

Các trạm y tế ở các vùng dễ bị ngập lụt sớm thực hiện chằng chéo, neo chống nhà cửa, xây dựng phương án cụ thể để bảo vệ các trang thiết bị, di chuyển bệnh nhân khi cần, bảo đảm khi có bão lụt, thiên tai xảy ra vẫn có thể thực hiện khám, điều trị cho người bệnh ngay tại địa bàn trạm phụ trách, tránh vận chuyển bệnh nhân khi chưa thực sự cần thiết.

Ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị tuyến tỉnh phải luôn sẵn sàng chuẩn bị chi viện cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau lụt bão cho cán bộ y tế tuyến dưới, đồng thời chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng các huyện, thành phố chuẩn bị thuốc, hóa chất đầy đủ để tổ chức khắc phục hậu quả lụt bão một cách nhanh chóng kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát sau lụt bão. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội chuẩn bị một cơ số thuốc chuyên khoa như thuốc điều trị bệnh mắt đỏ và các bệnh ngoài da cho nhân dân.

L.H