.

Những kẻ "tiếp tay" cho AIDS - Kỳ 2: Sau những ánh đèn mờ

Thứ Ba, 14/05/2013, 14:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thống kê của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, trong những năm gần đây, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua con đường tình dục là khá cao, đáng báo động là có tới 75% trên tổng số người nhiễm HIV mới được phát hiện từ đầu năm 2013 đến nay bị lây nhiễm qua đường tình dục không an toàn. Và con số này sẽ còn tăng lên khi mà tệ nạn mại dâm đang có những diễn biến phức tạp, hành động mua bán dâm đang diễn ra với nhiều hình thức mà lực lượng chức năng rất khó kiểm soát.

>> Kỳ 1: Hiểm họa từ ma túy

Bác sĩ Nguyễn Anh Đông, Phó Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: Qua các đợt điều tra giám sát hành vi trong nhóm người bán dâm trên địa bàn tỉnh, một điều dễ nhận thấy là đa số đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm đều thường xuyên di chuyển địa điểm và núp dưới nhiều hình thức như quán giải khát, karaoke, gội đầu cắt tóc máy lạnh... nên lực lượng chức năng rất khó kiểm soát. Vì thế, tôi nghĩ rằng, khó có thể thống kê được con số chính xác về các đối tượng mua bán dâm và hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có khoảng 400-500 đối tượng liên quan đến các hoạt động mại dâm và rất nhiều nhà hàng, nhà trọ, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trực tiếp và gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động môi giới mại dâm.

Được sự giúp đỡ của cán bộ y tế và nhân viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS-những người có nhiệm vụ cung cấp bao cao su và tư vấn kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng bán dâm, chúng tôi dễ dàng có được những điểm, tụ điểm thường diễn ra hoạt động này. Qua khảo sát từ thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng, hoạt động mại dâm được ẩn giấu dưới rất nhiều hình thức. Nếu chỉ nhìn bên ngoài với những quán nước lụp xụp thì không ai ngờ rằng bên trong đó là tụ điểm của tệ nạn mại dâm.

Chúng tôi ghé vào một quán nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Đồng Hới trong vai một người đi tìm người thân vừa bỏ nhà ra đi và được tiếp xúc với 3 cô gái còn rất trẻ, khoảng chừng 18, đôi mươi. Qua những câu trò chuyện khá “chân tình” chúng tôi lân la hỏi liệu người thân của mình có bị nhiễm HIV không thì các em cho rằng “nhiệm vụ của chúng em là phải chiều khách, khách không đồng ý dùng bao thì đành chịu thôi. Nếu bạn của chị đã chọn nghề này thì mặc kệ cô ấy đi, hơi đâu mà lo xa...”.

Điều đáng nói là Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS đã triển khai thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV thông qua việc cung cấp bao cao su cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao (người bán dâm). Tuy nhiên theo một số gái bán dâm thì việc có sử dụng bao cao su hay không chủ yếu phụ thuộc vào “khách hàng” và nếu “thượng đế” không đồng ý thì đa số người bán dâm đành phải “chiều”...

Chị Lan Hường, cán bộ tư vấn Trung tâm phòng chống HIV kể: Một lần tình cờ ngồi đợi bạn cùng với một đồng nghiệp trong quán giải khát ở thôn Thanh Khê xã Thanh Trạch thì được một người phụ nữ đon đả hỏi chuyện. Thấy hai đứa có vẻ quê quê, lại nghe nói là chưa có việc làm chị ta gợi ý ngay “Các em ở lại đây làm việc cho chị nhé. Ban đầu chưa quen thì bưng bê phục vụ nước non còn sau này nếu khách có nhu cầu thì cứ chiều họ đi, có mất mát chi mô mà lại được nhiều tiền”.

Chương trình Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV được xem là “quả đấm thép” trong phòng chống HIV/AIDS.
Chương trình Can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV được xem là “quả đấm thép” trong phòng chống HIV/AIDS.

Rồi như để níu chân “con mồi” chị ta khoe: Ở quán của chị làm ăn được lắm, khách rất đông, toàn các em từ các nơi khác tới, đến cả u 40 vẫn có khách lựa chọn. Em chịu khó thì chỉ vài 3 năm là mua được xe máy, điện thoại xịn... Chị Hường cũng cho hay nếu như trước đây, khách làng chơi chủ yếu là dân đánh bắt xa bờ ở cảng về, người đã có gia đình, lái xe đường dài... thì nay có cả thanh niên chưa vợ, thậm chí là có cả học sinh, sinh viên.

Mới đây, gia đình tôi có dịp đi Quảng Trạch và có nhu cầu thuê phòng ở một khách sạn ngay trung tâm thị trấn Ba Đồn. Chị chủ khách sạn đòi giá thuê phòng một ngày đêm là 250.000đ. Khi tôi đề nghị mức giá 200.000 thì chị ta tỏ vẻ tức giận. “250.000đ mà có cả trẻ con là bèo lắm rồi. Nếu tôi cho thuê tiếng thì chỉ chừng 6-7 tiếng là được từng ấy tiền rồi”.

Đang phân vân với mức giá mà chị chủ khách sạn đưa ra thì một người đàn ông bước vào thuê phòng và nhanh chóng nhận chìa khóa với mức giá 100.000đ/2 tiếng và theo sau ông ta là một cô gái còn rất trẻ. Trước khi bước lên cầu thang, người đàn ông còn quay đầu xe máy ra cửa (chắc là để giấu biển số xe-P.V). Một ngày đêm ở lại khách sạn, chúng tôi nhận thấy nhiều đôi trai gái ra vào, có đôi cả hai còn rất trẻ, có đôi chênh lệch trẻ già và chỉ vài tiếng đồng hồ là họ trả phòng. Tôi quan sát thấy có đôi thì chở nhau đi, có đôi thì mỗi người một xe chia làm hai ngả và họ vội vàng đến nỗi quên cả chào nhau.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết rằng rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm phát triển. Có vị khách ngay từ khi bước vào nhà nghỉ đã được lễ tân ngỏ ý nếu có nhu cầu “em út” thì nhà nghỉ sẵn sàng đáp ứng ngay. Một vài nhà nghỉ, khách sạn khác thì không công khai hoạt động này nhưng lại giới thiệu với khách là nếu có nhu cầu “mát mẻ” thì chỉ cần gọi bảo vệ là mấy tuổi, cao, thấp, một hay nhiều em đều có. Và không biết từ lúc nào đã hình thành một mối liên kết giữa khách sạn, nhà nghỉ với lái xe ôm và gái bán dâm.

Anh H.Q một người chuyên lái xe ôm ở thành phố Đồng Hới cho biết: Làm nghề này phải có mối thường xuyên mới có đồng ra, đồng vào nuôi vợ con. Tui mà không nhờ vào mấy o (khách hàng thường xuyên) thì đói. Vì thế buổi tối, tui thường không nhận chở khách vì sợ lỡ việc của các o. Một số người dân ở phường Hải Đình (thành phố Đồng Hới) và khu vực Đá Nhảy (Bố Trạch) bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến hoạt động môi giới mại dâm diễn ra hàng ngày. Không ít cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí ở đây trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến các hoạt động mại dâm.

Thông thường thì mỗi lượt đi khách các cô chỉ nhận được khoảng 50%, thậm chí chỉ được 30% tiền của khách, số còn lại chi cho người môi giới, chủ các tổ nhóm mại dâm và xe ôm. Do được “bao bọc” dưới nhiều hình thức nên việc quản lý, theo dõi hoạt động mại dâm là cả một vấn đề nan giải. Lực lượng chức năng rất khó kiểm soát được vì các lễ tân của các nhà nghỉ, khách sạn có thể trả lời "chúng tôi không biết, chúng tôi cho thuê phòng vì nghĩ họ là vợ chồng, là người yêu của nhau"... Và cứ như thế, khách sạn, nhà nghỉ trở thành phương tiện tiếp tay cho tệ nạn mại dâm, kéo theo tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng ngày càng tăng.

Những năm gần đây, lực lượng Công an đã đấu tranh làm rõ một số vụ việc liên quan đến tệ nạn mại dâm, đình chỉ hoạt động một số cơ sở kinh doanh có môi giới mại dâm.  Nổi bật là trong năm 2011 đã bắt giữ một đối tượng hình sự bảo kê gái mại dâm, triệt phá một số nhóm, đối tượng là chủ chứa mại dâm; đồng thời triệu tập các chủ nhà nghỉ, gái bán dâm để răn đe, giáo dục. Trên hai tuyến biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã xử lý nghiêm một số vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng hành nghề mại dâm, tăng cường các hoạt động điều tra giám sát ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn mại dâm ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên,  việc tổ chức xâm nhập các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm gặp rất nhiều khó khăn, bởi các đối tượng hoạt động tinh vi. Để dẹp tận gốc tệ nạn này, cần nhiều hơn nữa sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành và mỗi người dân trên các địa bàn trong việc tố giác với cơ quan chức năng các hành vi môi giới mại dâm.

Gần đây, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập “Đội kiểm tra liên ngành về tệ nạn xã hội – Đội 178” để tấn công mạnh mẽ những điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh và kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke.

Đặc biệt, Sở Y tế đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong việc tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới. Và nếu có được sự vào cuộc đủ mạnh thì chắc chắn rằng, các cơ quan chức năng sẽ phát huy vai trò trách nhiệm trong việc xử lý nghiêm, đúng pháp luật các dấu hiệu vi phạm và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và đẩy lùi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

                                                                             P. V

                                                        Kỳ 3: Phận người trong “bão trắng”