.

Phật giáo Bắc miền Trung, tiềm năng và định hướng nghiên cứu

Thứ Sáu, 25/03/2016, 10:50 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 25-3, Trường đại học Quảng Bình phối hợp với Phân viện Văn hóa- Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán- Huế tổ chức hội thảo khoa học “Khoa học xã hội và văn hóa Phật giáo Bắc miền Trung”.
 Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.
Dự hội thảo có đại diện các nhà khoa học thuộc các ngành như: lịch sử, triết học, thần học, văn hóa, du lịch, nhân học, địa lý, ngôn ngữ, kinh tế...
 
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã công bố một số kết quả nghiên cứu mới về di sản văn hóa Phật giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và lưu vực sông Gianh nói riêng dưới nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận như: Nguồn lực, tiềm năng, thành tựu và định hướng nghiên cứu của Phân viện nghiên cứu văn học nghệ thuật miền Trung tại Huế; Phật giáo Quảng Bình, những dấu ấn lịch sử qua 2 thiên niên kỷ; Tổng quan về các di chỉ Phật giáo dọc lưu vực sông Gianh; Tín ngưỡng thờ Pụt trong văn hóa người Nguồn- nghĩ về dấu ấn Phật giáo ở phía Tây Quảng Bình... 
 
Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động khoa học, các hướng nghiên cứu mới, từ đó tìm ra các biện pháp giữ gìn, khai thác những giá trị di sản văn hóa Phật giáo Bắc miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng.
 
Đ.N