.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Sáu, 16/10/2015, 08:15 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 15-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các huyện ,thị ,thành ủy, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.
c
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì họp báo.
Tại buổi họp báo Thường trực Tỉnh ủy thông báo kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Về thời gian, Đại hội họp phiên trù bị vào chiều 21-10 , khai mạc vào ngày 22 và diễn ra đến hết ngày 23-10. Đại hội thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo quy định của Trung ương: Đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; Thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã hoàn tất. Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sôi nổi thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, đã tập trung tuyên truyền sâu đậm về kết quả đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp. 
 
Đồng chí đề nghị trong thời gian này các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục mở đợt tuyên truyền sâu đậm về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong dư luận xã hội. Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp; đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quá trình diễn biến của Đại hội cho các phóng viên báo chí.
 
P.V