.

Tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ Ba, 08/09/2015, 09:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 8-9, Sở Công thương tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề "Cộng đồng kinh tế hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và vấn đề đặt ra cho Việt Nam khi cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào năm 2015". Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương; các ban, ngành, đơn vị liên quan; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các học viên tham gia tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế.
Các đại biểu tham gia tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo chương trình tập huấn, các đại biểu sẽ được PGS.TS Phạm Tất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công thương phổ biến các nội dung như: ASEAN và vai trò của ASEAN; các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN tham gia ký kết; cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); APEC và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam...

Những kiến thức được cập nhật sẽ hỗ trợ cho các ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạch định chính sách phát triển và định hướng sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Vì đây là những đòi hỏi cấp bách của sự phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu và tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, góp phần hoàn thiện thể chế cho sự phát triển đồng bộ các loại thị trường, tiến hành tự do hoá thương mại, giảm bảo hộ và trợ cấp, loại bỏ những rào cản đối với thương mại; hoàn thiện môi trường đầu tư để tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm trong khu vực...

Thời gian tập huấn đến hết ngày 9-9.

Hiền Chi