.

Tập đoàn kinh tế Lào tìm hiểu cơ hội đầu tư tại cảng Hòn La

Thứ Bảy, 26/09/2015, 21:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 25-9, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ông Thet-la-khone Do-uang-son, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Phongsavanh (Lào) về tìm hiểu cơ hội đầu tư tại cảng Hòn La. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch-Đầu tư, Công thương, Giao thông vận tải, Ngoại vụ; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

A
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp lãnh đạo Tập đoàn Phongsavanh.

Tại buổi tiếp, ông Thet-la-khone Do-uang-son, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Phongsavanh bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng thời giới thiệu thông tin cơ bản về tình hình phát triển và những thành quả đạt được của Tập đoàn trong thời gian qua.

Tập đoàn Phongsavanh là một trong những tập đoàn lớn của nước CHDCND Lào, hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng, hàng không, vận tải... Trong chuyến xúc tiến đầu tư lần này tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn mong muốn hợp tác đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực vận tải, nhất là đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển khu vực Hòn La.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh lãnh đạo Tập đoàn Phongsavanh đến tìm hiểu và khảo sát đầu tư tại cảng Hòn La. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang đã giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên, cung cấp thêm một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, kết quả hợp tác đầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là định hướng ưu tiên xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực du lịch, sản xuất công nghiệp, khoáng sản...

Đối với khu vực cảng Hòn La thời gian qua đã có một số dự án đầu tư lớn, trong đó có dự án xây dựng Kho ngoại quan và hệ thống đường ống xăng dầu từ tỉnh Quảng Bình sang tỉnh Khăm Muộn do một doanh nghiệp của Lào làm chủ đầu tư...

Về phía tỉnh Quảng Bình mong muốn Tập đoàn Phongsavanh tìm hiểu để lựa chọn dự án đầu tư tại Quảng Bình nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với Tập đoàn từ quá trình khảo sát đầu tư đến triển khai thực hiện có hiệu quả dự án trên các lĩnh vực.

Trước đó, vào sáng 25-9, đoàn công tác của Tập đoàn Phongsavanh đã đến tìm hiểu, nghiên cứu thực địa tại cảng Hòn La.

P.V