Tuyên Hóa: Tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả do bão gây ra
(QBĐT)-Sáng nay (1-10), các đồng chí Thường trực Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ huy PCLB-GNTT huyện Tuyên hoá đã trực tiếp đến các địa bàn được phân công chỉ đạo chính quyền địa phương và người dân thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 10.
>> Minh Hóa: 3.347 nhà dân bị tốc mái
![]() |
| Trường mầm non Lê Hóa bị tốc mái hoàn toàn. |
Theo đó, tinh thần chỉ đạo của huyện là gấp rút triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10. Trước mắt, chính quyền các địa phương phải chủ động bố trí lực lượng xử lý nhanh những gốc cây gãy đổ chắn ngang đường để bảo đảm giao thông đi lại.
Do vẫn còn mất điện, mất nước nên các địa phương và người dân phải chủ động nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Trung tâm Y tế Dự phòng huyện chuẩn bị đủ cơ số thuốc xử lý nước cho dân nhằm tránh dịch bệnh có thể xảy ra sau mưa bão.
Đối với các địa phương có gia súc, gia cầm chết phải tiến hành xử lý kịp thời, không nên sử dụng các loại thịt đã bị ôi thiu. Ngành văn hóa thông tin chủ động chỉ đạo các địa phương bố trí lực lượng dựng lại các cột loa phát thanh bị gãy đổ phục vụ công tác tuyên truyền khắc phục hậu quả mưa bão; phối hợp với các nhà mạng khôi phục hệ thống mạng điện thoại trên địa bàn phục vụ công tác thông tin; sửa sang các nhà văn hóa thôn, điểm bưu điện văn hóa xã và hệ thống biển báo pa nô, áp phích tuyên truyền các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Các lực lượng công an, quân sự bố trí lực lượng về các địa bàn xung yếu giúp dân dựng lại nhà ở và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm sớm ổn định cuộc sống...
![]() |
| Rừng cao su của hộ ông Hoàng Quyết Thắng ở thôn Lim Lũ 2, xã Kim Hóa bị gió bão quật đổ. |
Thông tin từ xã Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm 10 giờ sáng 1-10, 12 người dân đi rừng không kịp về tránh bão đã bắt được liên lạc và vẫn an toàn. Trước đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo di dời 39 hộ dân với 165 nhân khẩu thuộc các thôn 1, 2, 4 Bắc Sơn, 4, 5 Thanh Lạng và một số hộ dân bản Hà thường xuyên bị ngập lụt do mưa lũ đến nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, cơ bão số 10 đi qua đã làm tốc mái 450 nhà dân và khiến 3 người bị thương ở các thôn 3 và thôn 5 Thanh Lạng.
Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCLB-GNTT huyện cho biết: toàn huyện Tuyên Hóa đã có trên 5.000 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng. Có 15 người dân bị thương trong quá trình phòng chống bão. Mưa lớn đã làm tuyến Quốc lộ 15 bị ngập, gây ách tắc giao thông tại các ngầm tràn Khe Đènh (xã Kim Hóa) và ngầm tràn Quảng Hóa (xã Lê Hóa). Tuyến đường sắt qua địa phận xã Nam Hóa bị xói lở khoảng 10m; nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do cây gãy đổ ngang đường.
![]() |
| Cây gãy đổ vào nhà dân ở thị trấn Đồng Lê. |
Hầu hết các trường học trên địa bàn đều bị tốc mái, hư hỏng. Riêng Trường THCS xã Phong Hóa bị sập tầng 2 do cây gãy đổ. Gần 300ha cao su bị hư hại. Thiệt hại do bão số 10 gây ra vẫn chưa dừng lại do chính quyền các địa phương chưa thể thống kê hết được. Sáng nay, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa mưa đã tạnh. Chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả cơn bão.
![]() |
| Nhà dân bị sập ở thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa. |
Nguyễn Hoàng



