.

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các hồ, đập trên địa bàn huyện Bố Trạch và Quảng Trạch

Thứ Năm, 12/09/2013, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 10-9, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại hồ Đồng Suôn trên địa bàn huyện Bố Trạch và hồ chứa nước Vực Tròn ở huyện Quảng Trạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo của các sở, ngành và 2 huyện Bố Trạch, Quảng Trạch.

Cụ thể, hồ chứa nước Đồng Suôn, có dung tích khoảng 1,2 triệu m3 và chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho trên 80 ha lúa chủ yếu của xã Hưng Trạch.

Hồ chứa nước Đồng Suôn, có dung tích khoảng 1,2 triệu m3 và chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho trên 80 ha lúa chủ yếu của xã Hưng Trạch. Tuy nhiên, do hồ Đồng Suôn đã bị xuống cấp nghiêm trọng nên hiện đang được UBND huyện Bố Trạch gấp rút thực hiện chống thấm và chống hạn nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão năm nay với tổng kinh phí đầu tư trên 3,2 tỷ đồng. Đến nay, dự án cải tạo, nâng cấp công trình đã thực hiện khoảng 80% khối lượng công việc xây lắp gồm: thi công cống, đắp mái đập, hố tiêu năng, nhà van, bê tông móng...

Dự kiến đến ngày 15-9-2013, nhà thầu sẽ hoàn thành đến cao trình đỉnh đập và chờ tích nước và đến 12-10-2013 công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tại hồ Vực Tròn, đây là hồ chứa nước có dung tích trên 52,8 triệu m3 và phục vụ nước tưới cho gần 2.500 ha lúa của các xã vùng bắc huyện Quảng Trạch. Vì vậy, bước vào mùa mưa bão năm nay, đơn vị quản lý hồ Vực Tròn đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện và vật tư gồm: đá học, cát, sạn, thép, bao tải..., đồng thời lên phương án phòng chống lụt bão cụ thể nhằm chủ động đối phó với các tình huống xảy ra.

Theo đó, các đơn vị quản lý cũng đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện nâng cấp hồ Đồng Suôn giai đoạn 2; quan tâm bố trí vốn cho công tác sửa chữa hồ Vực Tròn vì hiện công trình đã có nhiều dấu hiệu sụt lún và xói lỡ...

Sau khi kiểm tra các công trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số vấn đề sau: các đơn vị quản lý các hồ, đập cần chủ động kế hoạch và phương án phòng chống bão lụt trong mùa mưa bão; đối với hồ Đồng Suôn, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo việc chờ tích nước cho hồ, phục vụ sản xuất cho vụ đông xuân của bà con nông dân; đối với hồ Vực Tròn, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn để xử lý phần xói lỡ và chống thấm thân đập. Ngoài ra, sau khi thực hiện việc nâng cấp, cải tạo các hồ, đập, các đơn vị quản lý cần vận hành đúng kỹ thuật đi đôi với việc duy tu, bảo quản để công trình phục vụ kịp thời và tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp.

N.L