Hội thảo giữa kỳ Dự án "Tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế-xã hội giảm nghèo" giai đoạn 2
(QBĐT) - Trong hai ngày 25 và 26-9, tại thành phố Đồng Hới, Tổ chức Plan Việt nam đã triển khai hội thảo giữa kỳ Dự án "Tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo" giai đoạn 2. Tham dự hội thảo có đại diện 5 huyện thuộc 4 tỉnh tham gia dự án gồm Quảng Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ và Quảng Ngãi.
Mục tiêu của dự án là giúp các cộng đồng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, người nghèo, trẻ em và người dân tộc thiểu số có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ công có chất lượng thông qua việc lập, thực hiện và giám sát cũng như đánh giá các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) một cách hiệu quả.
Sau 2,5 năm thực hiện, dự án đã huy động được hơn 100.000 người bao gồm các nhóm yếu thế tham gia vào hoạt động và góp phần xây dựng được 749 định hướng phát triển thôn, bản và 70 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã có sự tham gia hàng năm.
Bên cạnh đó, dự án đã và đang nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích cũng như có thái độ tích cực về sự tham gia của người dân vào quá trình lập, thực hiện và giám sát các hoạt động KT-XH của địa phương với 53 hội thảo, thu hút 5.700 lượt người tham gia; dự thi tìm hiểu về lập kế hoạch phát triển KT-XH cho gần 3.000 lượt học sinh cùng 344 khoá, cuộc tập huấn với sự tham gia của 18.700 lượt người; 48 xã thuộc dự án đã hoàn thành lập kế hoạch phát triển KT-XH cho năm thứ 2, thu thập và lưu trữ số liệu tại văn phòng UBND xã hoặc phòng thống kê; 5 huyện đã và đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu. Dự án cũng đã tổ chức tập huấn về nội dung lập kế hoạch và phát triển hộ cho 904 hộ nghèo, một số mô hình bước đầu đã thành công, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ gia đình.
Tại tỉnh ta, dự án triển khai ở 7 xã thuộc huyện Quảng Ninh với tổng ngân sách phân bổ cho 5 năm (7-2011 - 7-2015) là gần 4 tỷ đồng. Về cơ bản, dự án đã đạt được các mục tiêu kế hoạch đến năm 2013. Các đại biểu tham gia hội thảo cũng đã tiến hành thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm của đơn vị, địa phương mình trong quá trình hoạt động để triển khai dự án hiệu quả hơn trong thời gian tới.
N.M