Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đôn đốc công tác phòng chống bão số 10 ở huyện Bố Trạch
(QBĐT) - Sáng 30-9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống bão số 10 ở các xã biển huyện Bố Trạch.
![]() |
| Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão ở Thanh Trạch. |
Huyện Bố Trạch có 4 xã vùng biển, trong đó có 367 hộ 1.214 nhân khẩu nằm trong khu vực xung yếu. Từ chiều 29-9, UBND huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức di dời dân (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đến khu vực an toàn, sáng nay 30-9, tiếp tục di dời toàn bộ người dân còn lại của 397 hộ nói trên. Tại xã Thanh Trạch, từ chiều hôm qua (29-9), các lực lượng dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn đã tổ chức di dời 85 hộ dân sống ven biển đến nơi an toàn, còn lại 7 hộ, sáng hôm nay tiếp tục di dời. Đến 10 giờ, tất các hộ dân nằm trong vùng xung yếu của xã đều đã di dời.
Đồng chí Phó Bí Thư thường trực Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo xã cần cương quyết đưa toàn bộ người dân ra khỏi vùng xung yếu, đảm bảo tuyệt đối an toàn tín mạng cho nhân dân, đồng thời đề nghị huyện chỉ đạo việc neo đậu tàu thuyền trong khu neo đậu, đúng phương pháp, hạn chế xảy ra va đập làm thiệt hại tài sản ngư dân.
Tại xã Đức Trạch có nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp, hồ tôm nằm sát bờ biển, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu doang nghiệp cần nhanh chóng vận chuyển vật tư, thiết bị nuôi tôm lên nơi cao và di dời toàn bộ số người trong các chòi canh đến nơi an toàn. Tại xã Nhân Trạch, là địa phương có số hộ dân sống ven bờ biển di dời lớn nhất huyện với 205 hộ, 1.025 nhân khẩu. Từ chiều 29-9, xã đã tổ chức di dời được một số trẻ em, phụ nữ, người già đến các gia đình có nhà kiên cố. Sáng nay tiếp tục di dời thêm tất cả trẻ em, phụ nữ, người già của 205 hộ đến tá túc tại Trường Tiểu học của xã. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị chính quyền xã quan tâm vấn đề lương thực, nước uống, thuốc men cho bà con đi sơ tán tránh bão.
Sau khi kiểm tra tình hình, đồng chí Hoàng Đăng Quang đề nghị lãnh đạo huyện Bố Trạch tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống bão số 10 theo tinh thần "4 tại chỗ", trong đó trọng tâm là tổ chức di dời dân, không để một người dân nào ở lại trong các khu vực xung yếu.
Tr.T
|
* Rạng sáng 30-9, trên địa bàn huyện Lệ Thủy bắt đầu có gió mạnh kèm theo mưa lớn kéo dài. Tính đến 10 giờ cùng ngày, lượng mưa đo được trên sông Kiến Giang là 1,4m (trên báo động 1), gió bão đang có xu hướng mạnh dần lên. Công tác phòng chống bão lũ đang được các cấp chính quyền huyện Lệ Thủy tích cực triển khai…
Từ sáng sớm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ (PCLB). Đồng chí Đặng Văn Hoàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham dự cuộc họp nói trên. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn trong công tác PCLB. Ngay sau cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Hoàn cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện Lệ Thủy đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp về các địa phương để chỉ đạo, nắm bắt tình hình PCLB… Trực tiếp có mặt tại xã biển Ngư Thủy Nam sang nay để ghi nhận về công tác PCLB, đồng chí Nguyễn Phương Lâm, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Nam cho biết, từ ngày 29-9, chúng tôi đã tiến hành kêu gọi toàn bộ số tàu thuyền vào bờ và tiến hành cất giữ vào nơi an toàn. Cùng với đó, xã chỉ đạo bà con tích cực chặt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ vào cột điện, nhà cửa, trường học; yêu cầu bà con chằng néo nhà cửa thật chắc chắn, cất giữ tài sản vào nơi an toàn...
Ngay trong sáng 30-9, địa phương chúng tôi đã tiến hành di dời 102 hộ dân, với 329 nhân khẩu đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị sạt lở, vùng dễ bị ảnh hưởng của triều cường… đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Chủ tịch UBND xã Sen Thủy thông tin, sáng nay địa phương chúng tôi đã tiến hành họp Ban chỉ huy PCLB để giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên về túc trực 24/24 giờ tại các thôn để chỉ đạo; tiến hành di dời 25 hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ Sen có nguy cơ bị ngập lụt, dễ xảy ra lũ quét đến nơi an toàn; bố trí một đội cơ động túc trực tại trụ sở UBND xã để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp như giải tỏa giao thông, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự… Thông tin của đồng nghiệp chúng tôi từ xã Ngư Thủy Bắc điện về, hiện Đồn Biên phòng 200 đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tiến hành di dời 22/27 hộ dân tại xã Ngư Thủy Bắc và 25 hộ dân tại xã Ngư Thủy Trung. Cùng thời điểm, lực lượng quân sự, công an huyện Lệ Thủy… đang tích cực triển khai lực lượng về tận cơ sở để giúp dân chằng néo nhà cửa, cất giữ tài sản, bảo vệ tính mạng cho người dân… Tính đến 14 giờ ngày 30-9, mặc dù chưa có con số chính thức về những thiệt hại bước đầu do bão số 10 gây nên, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn huyện Lệ Thủy vẫn tiếp tục có mưa to kèm theo gió thổi mạnh khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, mái hiên nhà dân bị tốc mái... Công tác PCLB vẫn đang được các cấp chính quyền huyện Lệ Thủy tích cực triển khai với phương châm “4 tại chỗ” không chủ quan lơ là trong mọi tình huống nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão số 10 gây nên. Thời điểm này, UBND huyện Lệ Thủy khuyến cáo người dân không nên ra đường khi không cần thiết đề phòng gió bão thổi mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng… Được biết, từ đêm 29-9, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy đã chủ động di dời các bệnh nhân đến nơi an toàn để tiến hành điều trị. Hiện còn 121 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, xã Ngư Thủy Bắc đã hoàn tất việc di dời 200 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tại xã An Thủy có 2 cây xà cừ bị gãy đổ làm sập một phòng chức năng của trường tiểu học trên địa bàn; tuyến đường 16 hiện bị ắch tắc do cây cối đổ sập chắn ngang đường... Văn Minh- Công Hợp * Trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 10 và để phòng tránh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, đến 13 giờ 30 phút hôm nay (30-9), Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiến hành cắt điện trên phạm vi toàn tỉnh do sự cố trên lưới điện Quốc gia. Minh Văn * Tính đến 11 giờ ngày 30-9, huyện Bố Trạch đã hoàn thành việc di dời khẩn cấp 610 hộ dân với 3.100 nhân khẩu sống ở vùng nguy hiểm. Cụ thể, xã Thanh Trạch 80 hộ, Hải Trạch 150 hộ, Đức Trạch 30 hộ, Nhân Trạch 350 hộ. Đây là các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng lớn khi bão đổ bộ. Cùng với việc di dời khẩn cấp các hộ dân ở những xã biển, Ban phòng chống lụt bão huyện đang tiến hành kiểm tra tình hình ở thôn Nam Sơn, xã Phú Trạch, các xã nằm ven sông Son, trong trường hợp khẩn cấp sẽ tiếp tục di dời khoảng trên 1.000 hộ dân tại các xã nói trên.
Trưa nay (30-9), tại xã biển Nhân Trạch, nhiều đợt sóng lớn đã tràn qua kè biển gây sạt lở khoảng trên 10m kè. Trước tình hình này, sau khi tiến hành di dời 350 hộ dân tại khu vực bắc và nam sông Dinh theo kế hoạch, Ban phòng chống lụt bão xã Nhân Trạch đã tiếp tục di dời khẩn cấp thêm 50 hộ dân tại khu vực kè biển bị sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. "Với diễn biến tình hình mưa bão như hiện nay, tình trạng sóng tràn qua kè biển gây sạt lở sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả khó lường nên chính quyền địa phương và người dân đang sẵn sàng triển khai kế hoạch di dời trong chiều 30-9", ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch cho biết. Tại các địa phương xung yếu, lực lượng cứu hộ đã cử lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, ngừng hoạt động lưu thông tại khu vực nguy hiểm; hướng dẫn người dân dự trữ nhu yếu phẩm cần thiết đề phòng khả năng bị chia cắt; các phòng ban chức năng tích cực triển khai công tác chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các địa phương phòng chống bão và sẵn sàng cứu hộ khi bão đổ bộ… Tin, ảnh: N.M * Tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống bão số 10, sáng nay (30-9), các đồng chí lãnh đạo huyện Tuyên Hóa, thành viên Ban Chỉ huy PCLB-GNTT đã trực tiếp đến các xã có địa bàn xung yếu để chỉ đạo chính quyền địa phương và người dân thực hiện các biện pháp đối phó với bão số 10.
Tinh thần chỉ đạo của huyện là phải bằng mọi cách, bám sát phương án PCLB đã đưa ra trên cơ sở phương châm “4 tại chỗ” và tình hình thực tế của từng địa phương để ứng phó với bão. Các xã có địa hình dọc sông Gianh như Văn Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Phong Hóa, Thuận Hóa,… chính quyền địa phương cần hoàn tất việc di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời chỉ đạo người dân chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm dự trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 tuần đề phòng ngập lụt kéo dài. Hương Hóa là xã thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng do đập thủy điện Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ nên chính quyền địa phương đã chủ động chỉ đạo người dân sơ tán ra khỏi vùng ảnh hưởng và lên kế hoạch ứng cứu kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Các ngành, địa phương bố trí lực lượng tiến hành cưa tỉa cành cây nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do bão. Một trong những việc làm được huyện đặc biệt quan tâm nữa là chỉ đạo chính quyền các địa phương nghiêm cấm người dân vớt củi, gỗ trên sông trong thời gian xảy ra mưa lũ. Hiện huyện Tuyên Hóa đã hoàn tất việc di dời 852 hộ dân với 3.090 nhân khẩu thuộc các xã có địa hình dọc sông Gianh và vùng xung yếu đến nơi an toàn. Nguyễn Hoàng * Sáng 30-9, Sở Giáo dục-Đào tạo đã thành lập các đoàn cán bộ đi kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão ở các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ.
Đến thời điểm này, các trường học, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã triển khai khá tốt công tác phòng chống cơn bão số 10. Đối với các trường mầm non, tiểu học và THCS, là những đơn vị có đội ngũ cán bộ giáo viên chủ yếu là nữ, các địa phương đã tăng cường lực lượng kịp thời hỗ trợ trong việc chằng chống nhà cửa, trường lớp và di dời tài sản, trang thiết bị, bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ. Ở các địa phương thường bị ngập lũ, 100% các trường học, cơ sở giáo dục đã hoàn thành việc di dời tài sản, trang thiết bị giảng dạy lên tầng hai, phân công lực lượng trực 24/24 giờ để sẵn sàng triển khai ứng cứu… Tin, ảnh: N.M * Tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cho biết đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp bị thương nặng do phòng chống bão số 10. Bắc Lê * Trước ảnh hưởng của bão số 10, tại huyện Quảng Ninh, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai huyện đã tổ chức họp khẩn đối phó với lụt bão. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các phòng ban, đơn vị duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ tại trụ sở, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết, tập trung cho công tác phòng chống bão, lụt. Theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước các sông, chủ động các phương án phòng chống bão lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”. UBND huyện và chính quyền các xã tổ chức di dời cho trên 1.000 hộ dân với khoảng 4.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong sáng 30- 9. Tại xã Trường Xuân đã di dời 30 hộ dân; xã Hiền Ninh di dời được 213 hộ dân; xã Tân Ninh di dời 50 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn . Tại xã An Ninh có một dân quân tự vệ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão. T. Long * Tin từ UBND huyện Minh Hóa cho biết, để đối phó với cơn bão số 10, đến khoảng 13 giờ ngày 30-9, toàn huyện đã di dời 586 hộ dân đến nơi an toàn, hàng trăm hộ dân khác cũng đã néo buộc nhà cửa.
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 11 giờ trưa ngày 30-9, trên địa bàn huyện Minh Hóa đã có mưa to, gió bắt bắt giật mạnh làm hư hỏng một số băng rôn, áp phích trên các tuyến đường. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trực tiếp về cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo và cùng với nhân dân phòng chống lụt bão. Cây cối 2 bên đường có khả năng đổ gẫy đã được cắt tỉa. Tại xã Tân Hóa, bà con đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống đủ 10 ngày. Tài sản của người dân đã được đưa lên nhà bè, nhà nổi. Hai ngôi nhà tránh lũ, trường học cũng đã mở cửa sẵn sàng cho bà con đến cư trú. Trâu bò của người dân đã được tập kết lên chỗ cao. Nhiều thuyền máy, đò và ca nô cũng đã được huy động để sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão lũ gây ra. Xuân Vương |






