Bão số 10 đã đổ bộ vào Quảng Trạch
(QBĐT) - Đến 15 giờ 30 phút, ngày 30-9, trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Do mưa lớn, mực nước trên sông Gianh đang có chiều hướng tăng cao. Ở các cửa biển, do gió gật mỗi lúc một mạnh lên gây triều cường, sóng biển cuộn trào ở mức 4-5m.
Chủ tịch xã Quảng Phúc Nguyễn Thanh Đôn liên lạc qua điện thoại cho biết, chính quyền xã đã nhắc nhở người dân không được ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng khi bão đổ bộ vào. Trước đó, xã Quảng Phúc đã chỉ đạo người dân chằng néo lại nhà cửa, đưa thuyền cá đi trú tránh và tổ chức di dời 100 hộ dân, với 500 nhân khẩu đến nơi an toàn.
![]() |
| Lãnh đạo huyện Quảng Trạch kiểm tra đập Đồng Mười (xã Quảng Đông). |
Ở xã Quảng Đông, công tác phòng chống bão số 10 cũng đã được triển khai quyết liệt. Chủ tịch UBND xã Võ Quang Đạt cho biết, vào sáng 30-9, xã đã di dời xong các hộ dân ở nhà thiếu kiên cố đến trú tạm trong các nhà dân khác để đảm bảo an toàn. Đáng lo ngại hiện nhất hiện tại là 2 công trình hồ đập trên địa bàn đã tích nước đầy, thân đập có chỗ yếu.
Do mưa lớn, 2 thôn của xã Quảng Phú là Hải Đông và Phú Xuân đã bị ngập nước. Trước tình hình này, chính quyền xã và Đồn Biên phòng Roòn đã đưa 150 người dân của 2 thôn vào đồn trú tránh. Trung tá Phạm Chính Điền, Chính trị viên Đồn biên phòng Roòn cho biết, hiện tại cán bộ chiến sĩ của đồn đang bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân khi bão vào.
Ông Nguyễn Chí Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban PCLB- TKCN huyện Quảng Trạch nói: Chủ động đối phó với cơn bão số 10, đến 11 giờ sáng 30-9 huyện Quảng Trạch đã khẩn trương triển khai sơ tán hơn 650 hộ, với hơn 4.00 nhân khẩu về nơi tránh bão an toàn.
![]() |
| Người dân xã Quảng Phú được đưa vào trú tránh ở Đồn Biên phòng Roòn. |
Trong đó, xã Quảng Minh đã di dời 100 hộ dân, với 520 nhân khẩu; xã Quảng Trung di dời 100 hộ, 550 nhân khẩu; xã Phù Hóa di dời 127 hộ, 445 nhân khẩu; xã Quảng Phúc di dời 100 hộ, 500 nhân khẩu; xã Quảng Tiên di dời 100 hộ, 500 nhân khẩu. Huyện ủy, UBND huyện, Ban PCLB- TKCN huyện tổ chức nhiều đoàn đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại một số điểm trọng yếu trên địa bàn.
Huyện Quảng Trạch cũng đã kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão và không cho tàu thuyền ra khơi. Vào chiều tối ngày 29-9, tổng số 1.115 tàu thuyền của toàn huyện đã vào nơi tránh bão an toàn. Rút kinh nghiệm thiệt hại của các năm trước, trong đợt bão này, UBND huyện Quảng Trạch đã yêu cầu ngư dân đưa thuyền lên trú tránh ở các vùng khuất gió trên cầu Gianh và cầu Roòn, tuyệt đối không cho neo đậu ở cửa sông, đề phòng bị va đập, chìm.
Đặc biệt, đối với các địa điểm thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng bị lũ chia cắt, huyện Quảng Trạch đã quán triệt phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó có hiệu quả, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lụt gây ra, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương lập phương án chủ động đối phó trước, trong và sau bão.
A.T

